Sinh viên và sân chơi tài năng: Giá trị hay hình thức?
Với sinh viên, bên cạnh việc học tập, thì các sân chơi tài năng, sắc đẹp, học thuật ngày càng trở nên quen thuộc và thu hút đông đảo người tham gia. Không chỉ là nơi thể hiện năng khiếu, đây còn là môi trường giúp sinh viên học hỏi, rèn luyện và khẳng định bản thân. Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng những sân chơi ấy đang dần mang tính hình thức hơn là hành trình phát triển thực chất.

Phương Anh trong đêm Chung kết cuộc thi “Sinh viên tài năng, thanh lịch”.
Những năm gần đây, tại các trường đại học, cao đẳng ở Thanh Hóa, các cuộc thi dành cho sinh viên như “Sinh viên tài năng, thanh lịch”, “Giọng hát hay sinh viên”, “The Mic - Người dẫn chương trình tài năng”... hay các sân chơi học thuật, khởi nghiệp đã trở thành điểm hẹn quen thuộc. Không chỉ tạo không khí sôi nổi, các hoạt động này còn mở ra cơ hội để sinh viên phát hiện năng lực bản thân, rèn luyện kỹ năng mềm và nuôi dưỡng ước mơ.
Theo anh Trương Ngọc Bình, Bí thư Đoàn Trường Đại học Hồng Đức, mục tiêu của những cuộc thi không chỉ là tìm ra người chiến thắng mà là tạo ra môi trường để sinh viên phát triển toàn diện. Anh chia sẻ: “Nhà trường luôn coi trọng việc tạo môi trường đa dạng để sinh viên phát huy năng lực cá nhân. Các cuộc thi như, Sinh viên tài năng, thanh lịch, The Mic, Olympic... các môn học hay các dự án khởi nghiệp không chỉ là sân chơi, mà còn là một phần trong quá trình giáo dục kỹ năng mềm. Chúng tôi mong muốn mỗi sinh viên khi tham gia đều thể hiện hết khả năng của bản thân và có thêm động lực để tiến xa hơn”. Cùng quan điểm ấy, chị Chu Thị Hoàng Anh, Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, khẳng định: “Những cuộc thi tài năng, sắc đẹp... không đơn thuần là thể hiện năng khiếu, mà còn là “bài học sống” giúp các bạn trẻ tự tin hơn, hiểu hơn về bản thân. Giá trị lớn nhất của cuộc thi là giúp sinh viên mạnh dạn thể hiện suy nghĩ, giao tiếp và ứng xử một cách tự tin, đúng mực. Sinh viên ngành y thường ít có cơ hội tham gia hoạt động nghệ thuật, nên cuộc thi còn là cơ hội để các bạn tham gia các hoạt động cộng đồng, tình nguyện để lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội”.
Nhiều cuộc thi tài năng, sắc đẹp tại các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh đang ngày càng được đầu tư bài bản hơn. Không chỉ dừng lại ở việc trình diễn năng khiếu, nội dung thi cũng được mở rộng sang kỹ năng thuyết trình, hùng biện, hiểu biết xã hội, dự án sáng tạo, thể hiện phong cách sống tích cực. Nhiều sinh viên sau cuộc thi đã trở thành cán bộ đoàn, hội năng động, dẫn dắt phong trào của trường, hay đơn giản hơn là tự tin hơn trong học tập và cuộc sống.
Một trong những gương mặt tiêu biểu cho tinh thần dám thử thách đó là Nguyễn Phương Anh, sinh viên năm thứ 3, Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Hồng Đức, người vừa đạt giải nhất cuộc thi “Sinh viên tài năng, thanh lịch” năm học 2024–2025. Phương Anh chia sẻ: “Em tham gia cuộc thi không phải vì nghĩ mình sẽ chiến thắng, mà em muốn thử thách bản thân, muốn bước ra khỏi vùng an toàn và khám phá những điều mới mẻ. Khi được xướng tên ở vị trí cao nhất, em thực sự vui vì đã vượt qua chính mình”. Theo Phương Anh, giá trị lớn nhất của sân chơi không nằm ở giải thưởng mà ở hành trình nỗ lực và trưởng thành. Những cuộc thi như thế này giúp chúng em rèn luyện kỹ năng mềm, học cách làm việc nhóm, quản lý thời gian và thể hiện bản thân một cách tự tin, văn minh. Mỗi bạn thí sinh đều tỏa sáng theo cách riêng, người giỏi hùng biện, người có năng khiếu nghệ thuật, người truyền cảm hứng bằng câu chuyện sống động. Đó là điều khiến sân chơi này trở nên ý nghĩa.

Nhiều sân chơi tài năng, sắc đẹp được các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh tổ chức cho sinh viên.
Thực tế cho thấy, trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh, một số cuộc thi sinh viên có lúc bị chi phối bởi yếu tố hình thức, chú trọng “ánh hào quang” hơn là giá trị nhân văn. Tuy nhiên, chính từ những phản ánh đó, các trường đang dần điều chỉnh cách tổ chức để các sân chơi thực chất và mang tính giáo dục nhiều hơn. Nhiều ý tưởng mới đã được đưa vào như kết hợp các dự án xã hội, các hoạt động thiện nguyện, hay những phần thi sáng tạo nhằm khuyến khích sinh viên thể hiện tư duy độc lập, trách nhiệm với cộng đồng.
Theo Bí thư Đoàn Trường Đại học Hồng Đức Trương Ngọc Bình: “Chúng tôi luôn lắng nghe sinh viên để mỗi chương trình trở nên thiết thực hơn. Các cuộc thi không chỉ giúp các em thể hiện năng khiếu mà còn là cơ hội để bồi dưỡng lý tưởng sống, khơi dậy niềm đam mê cống hiến và lan tỏa giá trị tốt đẹp trong môi trường học đường”.
Nhiều sinh viên thừa nhận rằng, điều quý giá nhất họ nhận được sau mỗi sân chơi không phải là danh hiệu, mà là sự trưởng thành, tự tin và khả năng giao tiếp. “Em từng rất sợ nói trước đám đông, nhưng nhờ tham gia cuộc thi, em đã học cách kiểm soát cảm xúc, truyền đạt suy nghĩ rõ ràng hơn. Khi mình tin vào giá trị bản thân, mình sẽ lan tỏa năng lượng tích cực đến những người xung quanh”, Phương Anh chia sẻ thêm và cũng là tâm sự chung của nhiều bạn trẻ hôm nay.
Với sinh viên, tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp nhất để khám phá và khẳng định mình. Những sân chơi tài năng, nếu được tổ chức đúng hướng, sẽ không chỉ là nơi để tìm ra người chiến thắng, mà là nơi nuôi dưỡng những tâm hồn biết mơ ước, biết sẻ chia và dám thử thách bản thân. Bởi trong ánh sáng sân khấu, có thể chỉ một vài gương mặt được xướng tên, nhưng đằng sau đó là hàng trăm sinh viên đang từng ngày vượt qua tự ti, sống trọn vẹn và trưởng thành hơn trong hành trình của chính mình.
Bài và ảnh: Vân Anh
{name} - {time}
-
2025-11-06 08:14:00Gieo chữ ở “ngã ba” biên giới
-
2025-11-05 16:03:00Bộ GD-ĐT đề nghị Đại học Đà Nẵng giãn, giảm, miễn học phí cho sinh viên
-
2025-11-05 09:22:00Thầy giáo tâm huyết với môn Toán






