(vhds.baothanhhoa.vn) - Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC), tính từ đầu tháng 7 đến ngày 3/9, Thanh Hóa có 24.816 trường hợp trở về từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương và các vùng dịch khác.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thanh Hóa ghi nhận trên 24.000 trường hợp trở về từ vùng dịch

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC), tính từ đầu tháng 7 đến ngày 3/9, Thanh Hóa có 24.816 trường hợp trở về từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương và các vùng dịch khác.

Tất cả các trường hợp trở về từ vùng dịch đều thực hiện cách ly y tế.

Cũng theo CDC Thanh Hóa, đến nay đã có 20.632 trường hợp hoàn thành thời gian cách ly, còn 4.184 người đang tiếp tục thực hiện cách ly y tế. Trong đó có 232 người đang cách ly y tế tại các khu cách ly tập trung và Bệnh viện Phổi Thanh Hóa, số còn lại đang thực hiện cách ly, theo dõi tại nhà.

Liên quan đến bệnh nhân số 1038 là người Hà Nội, hệ thống giám sát thực hiện truy vết, kiểm tra và cách ly y tế tập trung đối với 1 người ở xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương thuộc diện tiếp xúcF1. Đến nay, trường hợp này đã có kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính với SARS-CoV-2.

V.A


V.A

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]