(vhds.baothanhhoa.vn) - Biến động của giá xăng dầu thời gian gần đây đã tác động trực tiếp đến ngành vận tải hàng hóa và hành khách. Trước thực trạng này, nhiều tài xế và chủ các hãng vận tải đã có giải pháp ứng phó chủ động, linh hoạt.

Tài xế, hãng xe trước tình hình biến động của giá xăng dầu

Biến động của giá xăng dầu thời gian gần đây đã tác động trực tiếp đến ngành vận tải hàng hóa và hành khách. Trước thực trạng này, nhiều tài xế và chủ các hãng vận tải đã có giải pháp ứng phó chủ động, linh hoạt.

Anh Nguyễn Xuân Sơn, quê xã Hoằng Phú, đã có hơn 7 năm làm tài xế taxi, cho biết: "Trước Tết Nguyên đán, giá xăng chỉ dao động khoảng 21-22 nghìn đồng/lít. Tuy nhiên, từ khi xung đột Trung Đông nổ ra, giá xăng dầu liên tục có biến động và hiện đang dao động ở mức 26 nghìn đồng/lít. Giá xăng tăng buộc các tài xế phải cân nhắc đơn giá vận chuyển".

“Nếu tăng giá cước taxi thì sẽ rất khó có khách, nhưng nếu giữ nguyên giá trong khi giá xăng tăng thì thu nhập của tôi không đủ chi tiêu. Nhiều khi khách đặt xe, chúng tôi chạy đến nơi thì lại hủy chuyến, khiến chi phí xăng xe vốn đã tốn kém nay càng tăng thêm”, anh Sơn chia sẻ thêm.

Tài xế, hãng xe trước tình hình biến động của giá xăng dầu

Anh Nguyễn Xuân Sơn - tài xế taxi.

Cùng chung tâm trạng, anh Mai Văn Hào, ở xã Vạn Lộc, làm nhân viên chở hàng cho biết, bình thường anh đi đổ xăng đầy bình hết khoảng 70 nghìn đồng/xe, tuy nhiên hiện nay đi đổ xăng phải trả hơn 120 nghìn đồng, cao hơn rất nhiều với cùng một lượng xăng.

Tài xế, hãng xe trước tình hình biến động của giá xăng dầu

Anh Mai Văn Hào làm nghề giao hàng cho tại xã Vạn Lộc.

Ngoài ra, giá dầu tăng cao gần gấp đôi cũng khiến chi phí cho mỗi chuyến ra khơi đánh bắt tăng mạnh. Một số tàu thuyền tại khu vực xã biển Vạn Lộc đã buộc phải tạm ngừng ra khơi, chờ giá dầu giảm.

“Số lượng tàu cá ra khơi giảm nên nguồn hàng cung cấp cũng ít đi rất nhiều, ảnh hưởng đến những người vận chuyển hàng từ các tàu đến nhà máy chế biến như chúng tôi”, anh Hào cho hay.

Không chỉ tài xế xe ôm, taxi hay giao hàng bị ảnh hưởng, các nhà xe khách cũng chịu tác động lớn từ sự leo thang của giá xăng dầu. Ông Bùi Văn Viết, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Minh Quý - đơn vị khai thác tuyến xe khách Thanh Hóa - Hà Nội, cho biết: "Trước tình hình giá nhiên liệu tăng đột biến, chi phí vận hành cho mỗi chuyến xe gần như tăng gấp đôi. Tuy nhiên, nhà xe hiện vẫn giữ nguyên giá vé 170 nghìn đồng/hành khách đối với xe giường nằm và 200 nghìn đồng/hành khách đối với xe cabin để phục vụ người dân. Bình thường nhà xe Minh Quý vận chuyển hành khách và hàng hóa 15 chuyến/ngày, nhưng từ khi giá dầu diesel tăng, nhà xe đã phải giảm số chuyến xuống còn 11-12 chuyến/ngày. Với những chuyến không đủ lượng hành khách yêu cầu, nhà xe buộc phải cắt giảm hoặc ghép chuyến với các khung giờ khác có lượng khách đông hơn”.

Tài xế, hãng xe trước tình hình biến động của giá xăng dầu

Nhà xe Minh Quý vẫn giữ nguyên mức giá vé trong bối cảnh giá xăng dầu tăng.

Thông tin từ Bộ Công Thương, thời gian gần đây giá dầu trên thị trường thế giới đã tăng khoảng 20% so với đầu năm và có khả năng vọt nếu tình trạng gián đoạn nguồn cung tiếp tục xảy ra.

Trước tình hình đó, Bộ Công Thương kêu gọi người dân, doanh nghiệp chia sẻ trách nhiệm cùng Nhà nước, không hoang mang, không tích trữ, sử dụng xăng dầu tiết kiệm, hiệu quả.

Đối với những người hành nghề vận tải, thay đổi nhỏ trong thói quen lái xe và sử dụng phương tiện được xem là giải pháp thiết thực, góp phần thích ứng với biến động giá xăng dầu hiện nay.

Đức Anh (Học viện Báo chí và Tuyên truyền)


Đức Anh (Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]