Thạch Quảng khởi động mùa du lịch thác Mây
Mỗi độ hè về, khi những cơn mưa đầu nguồn bắt đầu đánh thức đại ngàn cũng là lúc dòng thác Mây nơi miền sơn cước Thạch Quảng trở nên đầy sức sống. Năm nay, xã Thạch Quảng tiếp tục khởi động mùa du lịch với nhiều kỳ vọng lan tỏa những giá trị đời sống bản địa một cách bền vững.
Thác Mây nằm ở thôn Đăng Thượng, xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành cũ (nay là xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa). Từ trên cao nhìn xuống, dòng thác hiện ra như một dải lụa trắng mềm mại, buông mình qua từng tầng đá. Dòng nước len lỏi qua chín bậc thác, tạo nên vẻ đẹp vừa hùng vĩ, vừa nên thơ. Thác có độ cao khoảng 100m, với 9 bậc gối lên nhau, tạo nên những con nước mềm mại như đường lượn sóng giữa đại ngàn.

Thác Mây nhìn từ trên cao.
Ngoài 9 bậc thác chính, còn có thác cha, thác mẹ và thác con tạo nên một quần thể độc đáo giữa thiên nhiên xanh mát. Với vẻ đẹp hoang sơ cùng hệ sinh thái phong phú đa dạng, xanh mát quanh năm, thác Mây đang là điểm hẹn hấp dẫn của nhiều du khách trong và ngoài nước. Khách du lịch đến đây, ai cũng có những cảm nhận thú vị về cảnh quan tự nhiên, vẻ đẹp bình yên của núi rừng, sự thân thiện, mộc mạc của đất và người Thạch Quảng.

Du khách có được những trải nghiệm thú vị khi về với Thác Mây.
Phát huy tiềm năng, lợi thế về du lịch, thời gian qua, xã Thạch Quảng đã đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, giới thiệu về điểm du lịch thác Mây, trong đó điểm nhấn là Tuần lễ Du lịch thác Mây năm 2026, với chủ đề “Thác Mây – Chung một điểm đến”. Hoạt động này cũng nhằm tiếp tục giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống, đặc sắc, thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mường nơi đây.
Tuần lễ Du lịch thác Mây diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa địa phương. Nổi bật là chương trình liên hoan văn nghệ, trình diễn trang phục truyền thống, tạo nên không gian rực rỡ sắc màu. Bên cạnh đó, các môn thể thao như bóng chuyền nam, kéo co, đẩy gậy, đánh mảng cũng thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, cổ vũ.
Không khí lễ hội càng thêm rộn ràng với các trò chơi dân gian quen thuộc như đánh đu, tung còn, bịt mắt đập niêu, những hoạt động gắn liền với đời sống văn hóa cộng đồng. Cùng với đó là các hoạt động giao lưu văn hóa, ẩm thực và không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của xã Thạch Quảng cũng như nhiều địa phương trong tỉnh, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương đến với du khách gần xa.

Một tiết mục văn nghệ được biểu diễn trong Tuần lễ Du lịch thác Mây năm 2026.
Ông Nguyễn Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Quảng, cho biết: "Đây là năm đầu tiên xã Thạch Quảng tổ chức Tuần lễ Du lịch thác Mây kể từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mở ra bước khởi đầu cho định hướng phát triển du lịch tại thác Mây. Để chuẩn bị cho mùa du lịch năm nay, chính quyền xã đã phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung chỉnh trang hạ tầng, cải thiện cảnh quan môi trường và nâng cao chất lượng dịch vụ. Các tuyến đường dẫn vào khu du lịch được sửa chữa, mở rộng. Trong mùa du lịch năm nay, công tác quản lý được chú trọng hơn, từ việc kiểm soát rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường đến việc định hướng các hoạt động kinh doanh. Những quy định về giá cả, thái độ phục vụ, bảo vệ cảnh quan được triển khai đồng bộ, nhằm xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện. Đồng thời, xã cũng tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng làm du lịch, giao tiếp, sơ cứu y tế... Đây là bước đi cần thiết để nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn cho du khách khi đến thác Mây".
Việc khởi động mùa du lịch thác Mây năm nay mang theo nhiều kỳ vọng nhưng cũng đi kèm trách nhiệm. Không chỉ là tăng trưởng về lượng khách, mục tiêu lớn hơn là xây dựng một mô hình du lịch bền vững, nơi thiên nhiên được bảo vệ, văn hóa được gìn giữ và người dân được hưởng lợi.
Thời gian qua, cùng với nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc tăng cường quản lý Nhà nước, nâng cấp hạ tầng, cơ sở vật chất và phát triển nguồn nhân lực, các cơ sở kinh doanh du lịch tại thác Mây cũng chủ động đầu tư, làm mới sản phẩm dịch vụ.
Tận dụng lợi thế sẵn có về thiên nhiên, nhiều khu nghỉ dưỡng, homestay được xây dựng theo hướng thân thiện môi trường, hạn chế tối đa tác động đến cảnh quan, giữ gìn hệ sinh thái tự nhiên và tôn trọng bản sắc văn hóa địa phương. Nhờ đó, không gian lưu trú tại thác Mây vừa gần gũi, mộc mạc, vừa đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách. Các homestay, khu nghỉ dưỡng tại thác Mây nhiều thời điểm đạt công suất lên tới 90%.
Nhiều sản phẩm du lịch mới cũng được đưa vào khai thác, góp phần mang đến những trải nghiệm đa dạng, hấp dẫn hơn cho du khách khi đến với thác Mây. Một trong những điểm đáng chú ý trong mùa du lịch năm nay là sự chủ động của người dân Thạch Quảng. Không còn là những người đứng ngoài hoạt động du lịch, họ đã trở thành chủ thể, trực tiếp tham gia và hưởng lợi từ các dịch vụ du lịch.

Nhiều hộ dân đã cải tạo nhà sàn truyền thống thành Homestay phục vụ du khách.
Sự thay đổi này không chỉ mang lại thu nhập, mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo tồn văn hóa. Khi nhận ra rằng chính bản sắc của mình là “tài sản” quý giá, người dân càng có động lực giữ gìn tiếng nói, trang phục, phong tục tập quán. Du lịch, vì thế, trở thành một cầu nối giữa quá khứ và hiện tại.
Từ chính những giá trị sẵn có, nhiều người dân sẵn sàng tham gia vào hành trình phát triển du lịch, biến các sản vật địa phương và nghề truyền thống thành sản phẩm phục vụ du khách. Trong đó, nghề dệt thổ cẩm, từng có thời gian bị mai một nay đang dần được khôi phục. Chị Bùi Thị Thao cùng một số phụ nữ trong xã đã chủ động đầu tư khung cửi, nguyên liệu, khôi phục lại nghề xưa. Những tấm vải thổ cẩm với hoa văn truyền thống được dệt nên, trở thành các sản phẩm như khăn, túi, trang phục... không chỉ phục vụ nhu cầu du lịch, mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào Mường nơi đây.

Chị Bùi Thị Thao với nghề dệt thổ cẩm truyền thống phục vụ du khách thăm quan, trải nghiệm.
Mục tiêu của xã Thạch Quảng không chỉ là thu hút khách du lịch, mà còn hướng tới phát triển du lịch bền vững, gắn với bảo tồn thiên nhiên và văn hóa truyền thống. Với những bước chuẩn bị tích cực và đồng bộ, mùa du lịch thác Mây năm nay hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của một điểm đến sinh thái hấp dẫn của Thanh Hóa.
Minh Thúy
{name} - {time}
-
2026-05-01 10:24:00Thiên Phủ trên bản đồ du lịch miền Tây Xứ Thanh
-
2026-04-29 09:01:00Bút Tháp - một trong những danh lam cổ tự đẹp nhất vùng đồng bằng Bắc Bộ
-
2026-04-28 09:15:00Công viên địa chất Non nước Cao Bằng tiếp tục được UNESCO vinh danh






