(vhds.baothanhhoa.vn) - Theo phương án tổng thể sắp xếp cơ sở giáo dục được tỉnh Thanh Hóa phê duyệt ngày 5/8/2026, chỉ trong 20 ngày, các địa phương hoàn thành đề án, tổ chức lại trường lớp, kiện toàn cán bộ quản lý và bàn giao hồ sơ, tài sản, nhân sự. Đến nay, việc sáp nhập các cơ sở giáo dục cơ bản hoàn tất. Các trường đang khẩn trương ổn định tổ chức, hoàn thiện những phần việc cuối cùng, sẵn sàng bước vào năm học 2026-2027.

Thanh Hóa hoàn thành bàn giao các trường học sau sáp nhập

Theo phương án tổng thể sắp xếp cơ sở giáo dục được tỉnh Thanh Hóa phê duyệt ngày 5/8/2026, chỉ trong 20 ngày, các địa phương hoàn thành đề án, tổ chức lại trường lớp, kiện toàn cán bộ quản lý và bàn giao hồ sơ, tài sản, nhân sự. Đến nay, việc sáp nhập các cơ sở giáo dục cơ bản hoàn tất. Các trường đang khẩn trương ổn định tổ chức, hoàn thiện những phần việc cuối cùng, sẵn sàng bước vào năm học 2026-2027.

Thanh Hóa hoàn thành bàn giao các trường học sau sáp nhập

Sau sáp nhập, Trường Mầm non Quang Trung tiếp tục được duy trì các phân hiệu.

Tại Trường Mầm non Quang Trung, xã Thạch Lập, cán bộ, giáo viên đã hoàn tất các phần việc để đưa mô hình trường mới vào hoạt động. Đây là ngôi trường được sáp nhập từ 3 trường mầm non Thạch Lập, Đồng Thịnh và Quang Trung. Các cơ sở trường cũ được tổ chức thành các phân hiệu trực thuộc. Sau khi sáp nhập, các phân hiệu tiếp tục được duy trì, với đội ngũ giáo viên cơ bản ổn định tại từng cơ sở.

Bà Phạm Thị Huyền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quang Trung cho biết: “Sau khi thống nhất về một đầu mối, công tác quản lý, điều hành được thực hiện tập trung hơn. Nhà trường có điều kiện thống nhất các quy trình chuyên môn, hồ sơ, chế độ báo cáo và công tác phối hợp giữa các phân hiệu. Đây là những việc trước mắt cần làm tốt để mô hình mới vận hành thuận lợi”.

Tại xã Văn Nho, từ 6 trường công lập thuộc 3 cấp học, địa phương đã thực hiện sắp xếp còn 3 trường. Việc giảm đầu mối được thực hiện gắn với tổ chức lại đội ngũ, cơ sở vật chất, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhưng không làm gián đoạn hoạt động dạy và học.

Theo ông Hà Văn Chinh, Hiệu trưởng Trường THCS Văn Nho: “Khó khăn lớn nhất là thời gian thực hiện rất gấp, trong khi khối lượng hồ sơ, tài sản và các nội dung phải rà soát khá nhiều. Cán bộ, giáo viên trong trường đều xác định đây là nhiệm vụ chung nên chủ động phối hợp, phân công từng phần việc để hoàn thành đúng tiến độ. Đến nay, các nội dung cơ bản đã hoàn tất, nhà trường tập trung ổn định tổ chức và chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới”.

Việc sáp nhập các trường học cơ bản hoàn tất cũng là lúc các nhà trường chuyển ngay sang một nhiệm vụ quan trọng khác đó là ổn định tổ chức và chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2026-2027.

Tại các trường sau sáp nhập, cán bộ, giáo viên đang khẩn trương rà soát lại danh sách học sinh, phân công chuyên môn, xây dựng thời khóa biểu, sắp xếp phòng học, kiểm kê và bố trí lại trang thiết bị dạy học. Những công việc vốn được thực hiện ở từng trường trước đây nay được thống nhất theo một đầu mối, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các phân hiệu và các bộ phận chuyên môn.

Bà Lê Thị Thắm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Yên, xã Quảng Yên, cho biết: “Sau khi tổ chức bộ máy được kiện toàn, nhà trường tập trung ngay vào việc chuẩn bị cho năm học mới. Chúng tôi rà soát sĩ số học sinh, phân công giáo viên, sắp xếp lớp học, kiểm tra cơ sở vật chất và thiết bị dạy học. Những phần việc này phải được thực hiện đồng bộ để bảo đảm khi bước vào năm học mới, giáo viên có thể triển khai nhiệm vụ ngay và học sinh được học tập trong điều kiện ổn định”.

Theo lộ trình, đến ngày 25/8, các địa phương phải hoàn thành bàn giao tổ chức, nhân sự, hồ sơ, tài liệu, tài chính, tài sản và các nội dung liên quan giữa các đơn vị được sắp xếp; đồng thời ổn định tổ chức, bảo đảm các điều kiện để các cơ sở giáo dục đi vào hoạt động.

Chỉ trong 20 ngày, một khối lượng lớn công việc đã được các địa phương hoàn thành. Đây là tiền đề để mạng lưới trường học sau sáp nhập bước vào năm học 2026-2027 với tổ chức mới, nhưng hoạt động giáo dục được duy trì liên tục, nền nếp và không làm ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

Hương Quỳnh


Hương Quỳnh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]