(vhds.baothanhhoa.vn) - Tỏ ra bình tĩnh sau trận thua với nhiều tranh cãi trước Công an Hà Nội, HLV trưởng của Đông Á Thanh Hoá nhận hoàn toàn trách nhiệm về mình, động viên tinh thần các học trò.

Điều gì khiến HLV Popov không hài lòng sau trận thua Công an Hà Nội?

Tỏ ra bình tĩnh sau trận thua với nhiều tranh cãi trước Công an Hà Nội, HLV trưởng của Đông Á Thanh Hoá nhận hoàn toàn trách nhiệm về mình, động viên tinh thần các học trò.

Điều gì khiến HLV Popov không hài lòng sau trận thua Công an Hà Nội?

Trận đấu giữa CAHN và Thanh Hoá bị ảnh hưởng nhiều bởi những quyết định gây tranh cãi của tổ trọng tài.

Không những bất ngờ nhận bàn thua từ khá sớm, CLB Đông Á Thanh Hoá còn bị ảnh hưởng bởi một số quyết định có phần gây tranh cãi từ tổ trọng tài.

Trong hiệp 1, một pha cố tình đạp thẳng vào người Doãn Ngọc Tân của Geovane (Công an Hà Nội) đã gây ra phản ứng gay gắt cho CĐV có mặt trên sân. Sau khi tham khảo ý kiến từ trợ lý trọng tài, trọng tài chính Ngô Duy Lân chỉ rút ra một tấm thẻ vàng cho cầu thủ bên phía chủ nhà, thay vì đưa ra quyết định truất quyền thi đấu dành cho cầu thủ này.

Điều gì khiến HLV Popov không hài lòng sau trận thua Công an Hà Nội?

Những quyết định của trọng tài khiến nhiều cuộc tranh cãi nổ ra ngay trên khán đài.

Quyết định trên đã khiến nhiều tranh cãi nổ ra, tuy nhiên, HLV của Thanh Hoá lại bình tĩnh cho rằng: “Tôi chưa xem kỹ tình huống đó nên chưa thể nhận xét về tình huống này. Theo tôi, trọng tài ở vị trí đó có thể cũng đã xem xét kỹ”.

Điều gì khiến HLV Popov không hài lòng sau trận thua Công an Hà Nội?

HLV Popov tỏ vẻ lo ngại khi Rimario không thể tham dự trận tới do án treo giò khi đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Điều gì khiến HLV Popov không hài lòng sau trận thua Công an Hà Nội?

Ở trận đấu trên sân Hàng Đẫy, tiền đạo này liên tục gây khó khăn cho Việt Anh và các đồng đội ở hàng phòng ngự.

Điều gì khiến HLV Popov không hài lòng sau trận thua Công an Hà Nội?

Trong hiệp 1, Rimario có pha tranh chấp đáng chú ý trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài cho rằng hậu vệ của CAHN không phạm lỗi với tiền đạo này trong vòng cấm.

HLV Popov sau đó nói tiếp về tấm thẻ vàng dành cho Rimario: “Tôi không hài lòng về tấm thẻ này. Tình huống đó thật sự cũng không đáng để phải nhận thẻ vàng. Rimario đã nhận 2 thẻ vàng mùa này, vì thế với tấm thẻ vàng hôm nay cậu ấy sẽ không được thi đấu ở trận tiếp theo gặp Hoàng Anh Gia Lai”.

Trong trận đấu tại sân Hàng Đẫy vào tối 27/2, CLB Đông Á Thanh Hóa đã phải nhận thất bại 1-3 trước đội chủ nhà CLB Công an Hà Nội. Các bàn thắng của CLB Công an Hà Nội được ghi bởi Hồ Tấn Tài, Nguyễn Quang Hải và Vũ Văn Thanh. Trong khi đó, cầu thủ duy nhất của CLB Thanh Hóa ghi được bàn danh dự là Lê Văn Thắng.

Điều gì khiến HLV Popov không hài lòng sau trận thua Công an Hà Nội?

Sang hiệp 2, việc tung Quốc Phương (đỏ) và Văn Thắng vào sân giúp cho Đông Á Thanh Hoá liên tục tạo ra cơ hội.

Điều gì khiến HLV Popov không hài lòng sau trận thua Công an Hà Nội?

Văn Thắng cho thấy hiệu quả của mình khi vào sân thay người ở hiệp 2 với một bàn thắng ghi được.

"Tôi thấy không có vấn đề gì với trận đấu này. Toàn đội đã thể hiện tốt nhất qua từng trận. Trước một đội bóng mạnh như CLB Công an Hà Nội, chúng tôi không có Thanh Diệp và Gustavo. Thanh Hóa tuy không phải đội có tài chính tốt và lực lượng tốt, nhưng chúng tôi luôn chơi bóng đá cống hiến. Trong bóng đá, nếu bạn mắc sai lầm và để cho đối phương tận dụng sai lầm đó thì bạn phải chấp nhận thất bại”, HLV Popov nhận xét về trận đấu.

“Tôi đã từng nói rồi, khi đội giành thắng lợi thì đó là chiến thắng của tất cả mọi người. Nhưng nếu chúng ta không may mắn phải nhận thất bại thì đó là do lỗi của HLV trưởng. Và đương nhiên, trận thua ngày hôm nay, hoàn toàn là do lỗi của tôi. Ai cũng có thể có lúc mắc sai lầm, nhưng điều quan trọng là bạn không được lặp lại những sai lầm đó”, HLV người Bulgaria tiếp lời.

Điều gì khiến HLV Popov không hài lòng sau trận thua Công an Hà Nội?

A Mít tiếp tục chơi năng nổ bên cánh phải.

Điều gì khiến HLV Popov không hài lòng sau trận thua Công an Hà Nội?

Doãn Ngọc Tân xứng đáng nhận lời khen khi di chuyển không hề biết mệt mỏi ở sân Hàng Đẫy tối 27/2.

HLV này cũng nhấn mạnh đội bóng xứ Thanh không chịu áp lực gì về vị trí trên bảng xếp hạng. Và đó chính là lí do Đông Á Thanh Hoá luôn chơi thứ bóng đá đẹp, theo cách mình muốn, chứ không phải chờ đợi may mắn từ những tình huống bóng dài.

Ở trận đấu tiếp theo thuộc vòng 12, CLB Đông Á Thanh Hoá sẽ trở về sân nhà tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai, đội bóng đang gặp nhiều khó khăn ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Dù vậy, đội bóng xứ Thanh cũng sẽ đối mặt với nhiều thách thức khi nhiều cầu thủ quan trọng ở cả hàng công và tuyến phòng ngự đều không thể ra sân do chấn thương và thẻ phạt.

Hoàng Sơn


Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]