(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhận thất bại đầu tiên ở mùa giải năm nay, CLB Đông Á Thanh Hoá còn “mất” thêm HLV Popov ở trận đấu tiếp theo khi vị HLV này sẽ bị cấm chỉ đạo ở trận đấu tiếp theo do đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Nhận thẻ vàng trong trận thua Bình Dương, HLV Popov “khen” trọng tài Việt Nam xuất sắc nhất thế giới

Nhận thất bại đầu tiên ở mùa giải năm nay, CLB Đông Á Thanh Hoá còn “mất” thêm HLV Popov ở trận đấu tiếp theo khi vị HLV này sẽ bị cấm chỉ đạo ở trận đấu tiếp theo do đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Nhận thẻ vàng trong trận thua Bình Dương, HLV Popov “khen” trọng tài Việt Nam xuất sắc nhất thế giới

Đông Á Thanh Hoá thúc thủ 0-1 trước Bình Dương trên sân Gò Đậu.

Tối 22/12, câu lạc bộ Thanh Hóa đã để thua 0-1 trước đội đầu bảng Bình Dương trong khuôn khổ vòng 7 của giải bóng đá Night Wolf V.League 2023-2024. Kết quả này đồng nghĩa với việc Thanh Hóa đã lỡ mất cơ hội vượt qua đối thủ trực tiếp để chiếm ngôi đầu bảng.

Sau trận đấu, HLV của Thanh Hoá khẳng định không có gì để không vui vì toàn đội đã nỗ lực, chơi tốt theo những gì được tập luyện và ông dừng lại sau một câu nói bâng quơ: “Bóng đá Việt Nam là như vậy mà các bạn”.

"Không chỉ chơi tốt là có thể chiến thắng. Ví dụ như tấm thẻ vàng, tôi không làm gì mà cũng bị thẻ. Có lẽ người ta cố gắng làm gì đó để tôi không thể thông tin với các học trò. Họ cố gắng để tôi không thể chỉ đạo bình thường", ông nói tiếp.

Nhận thẻ vàng trong trận thua Bình Dương, HLV Popov “khen” trọng tài Việt Nam xuất sắc nhất thế giới

HLV Popov nhận thẻ vàng thứ 3 trong mùa giải và đối mặt với án cấm chỉ đạo ở trận tới. (Ảnh: Quốc An).

HLV CLB Đông Á Thanh Hóa cũng dành lời khen đầy mỉa mai với trọng tài Việt Nam. Ông nói: “Trọng tài ở Việt Nam rất tốt, một trong những nơi tốt nhất thế giới”.

Ở trận đấu này, HLV của CLB Thanh Hóa, Popov, đã nhận thẻ vàng thứ 3 trong mùa giải, dẫn đến việc bị cấm chỉ đạo ở trận tiếp theo gặp Quảng Nam. HLV Popov tỏ ra bất bình về quyết định này và cho rằng mình “không làm gì sai” trong tình huống nhận thẻ vàng ở phút 25 trong trận đấu.

Nhận thẻ vàng trong trận thua Bình Dương, HLV Popov “khen” trọng tài Việt Nam xuất sắc nhất thế giới

HLV Popov không hài lòng với việc phải nhận thẻ vàng ở phút 25 của trận đấu. (Ảnh: Thanh Vũ).

Nói về đội thủ Bình Dương, HLV Popov đánh giá cao đội bóng này và cho rằng họ có khả năng giành chức vô địch mùa giải năm nay, nhất là khi đội có nhiều bản hợp đồng chuyển nhượng đắt giá.

Về phía đối thủ, HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng: "Chặng đường phía trước còn dài. Chúng tôi phải duy trì sự ổn định mới tính được. Mỗi trận đấu, chúng tôi thiếu nhiều người, cầu thủ dự bị còn yếu, cầu thủ đá chính thì chưa bảo đảm thể lực chơi 90 phút. Các cầu thủ cần nỗ lực. Bóng đá Việt Nam khó nói trước".

Nhận thẻ vàng trong trận thua Bình Dương, HLV Popov “khen” trọng tài Việt Nam xuất sắc nhất thế giới

Sau trận này, CLB Bình Dương tiếp tục đứng đầu bảng với 16 điểm. Đông Á Thanh Hóa giữ vị trí thứ 3 với 12 điểm.

Vòng đấu tới, Bình Dương sẽ có chuyến làm khách khó khăn đến Hàng Đẫy gặp CLB Công An Hà Nội. Trong khi đó, Đông Á Thanh Hoá cũng sẽ tiếp tục có chuyến làm khách gặp Quảng Nam vào ngày 27/12.

Hoàng Sơn


Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]