Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã quyết định dời thời gian tổ chức AFF Cup 2021 từ tháng 4 đến tháng 12/2021.

Tin liên quan

Đọc nhiều

AFF Cup tiếp tục bị dời đến tháng 12/2021

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã quyết định dời thời gian tổ chức AFF Cup 2021 từ tháng 4 đến tháng 12/2021.

Cụ thể, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup) đã được điều chỉnh lịch thi đấu dự kiến diễn ra từ 05/12/2021 đến ngày 01/01/2022.

Đây là một động thái được tính toán rất kỹ lưỡng và AFF cũng dựa vào nhiều lý do để đưa ra quyết định. AFF muốn các Đội tuyển quốc gia không quá tải khi lịch trình thi đấu dày đặc xen kẽ với Vòng loại World Cup 2022 (dự kiến diễn ra vào tháng 3 và tháng 6/2021).

AFF Cup tiếp tục bị dời đến tháng 12/2021. (Ảnh: tuoitre.vn)

Như vậy, giải đấu sẽ diễn ra sau khi SEA Games 31 (tổ chức tại Việt Nam) khép lại. Bên cạnh đó, các trận đấu sẽ được tổ chức tập trung ở 1 địa điểm, thay vì thi đấu theo thể thức sân nhà/ sân khách như các năm qua vì lo ngại những ảnh hưởng còn tồn đọng của dịch COVID-19.

Theo đúng lịch, AFF Cup lẽ ra phải diễn ra vào tháng 12/2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, đây là lần thứ hai AFF Cup 2022 bị dời lịch cho ảnh hưởng của dịch COVID-19. Hồi tháng 7/2020, AFF cũng quyết định dời giải đấu sang tháng 4/2021 để tổ chức.

Hiện tại, tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch giải đấu. Thầy trò HLV Park Hang Seo đã lên ngôi tại kỳ AFF Cup 2018 sau khi đánh bại tuyển Malaysia ở 2 lượt trận đi và về.

Theo dangcongsan.vn


Theo dangcongsan.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]