(vhds.baothanhhoa.vn) - Tối 27/8, tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh, Sở VH,TT&DL Thanh Hóa phối hợp với Tổng cục TDTT (Bộ VH,TT&DL) tổ chức bế mạc và trao Giải vô địch Muay toàn quốc năm 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bế mạc Giải vô địch Muay toàn quốc 2019 tại Thanh Hóa

Tối 27/8, tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh, Sở VH,TT&DL Thanh Hóa phối hợp với Tổng cục TDTT (Bộ VH,TT&DL) tổ chức bế mạc và trao Giải vô địch Muay toàn quốc năm 2019.

Đoàn chủ nhà Thanh Hóa Thanh Hóa giành vị trí Nhì và Ba toàn đoàn ở các nhóm tuổi 15-17 và 18-35.

Giải vô địch Muay toàn quốc năm 2019 diễn ra từ ngày 22/8 tại Thanh Hóa với sự tham gia của hơn 200 VĐV đến từ 26 tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Các VĐV tranh tài tại 32 hạng cân đối kháng dành cho nam và nữ ở hai nhóm tuổi gồm 15-17 và 18-35 với 32 bộ huy chương. Sau gần 1 tuần tranh tài sôi nổi, quyết liệt, giải vô địch Muay toàn quốc năm 2019 khép lại thành công tốt đẹp.

Ở nhóm tuổi 15 - 17, đoàn Hà Nội đã giành vị trí Nhất toàn đoàn với 3 HCV, 4 HCB, 1 HCĐ. Đoàn Thanh Hóa xếp thứ Nhì với 3 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ. Đoàn Công an Nhân dân xếp thứ Ba với 3 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ.

Ở nhóm tuổi 18 - 35, đoàn Hà Nội đã khẳng định ưu thế vượt trội của mình với việc giành được tới 6 tấm HCV và 1 HCĐ, xếp thứ Nhất toàn đoàn. Cuộc đua giành vị trí thứ Nhì và Ba toàn đoàn đã diễn ra hấp dẫn đến phút chót giữa đoàn chủ nhà Thanh Hóa và TP Hồ Chí Minh. Với 4 HCV, 5 HCB, 6 HCĐ, đoàn TP Hồ Chí Minh đã giành vị trí thứ Nhì toàn đoàn. Thanh Hóa xếp thứ Ba với 4 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ.

Giải vô địch Muay toàn quốc năm 2019 được tổ chức tại Thanh Hóa với sự tham gia của hơn 200 VĐV đến từ 26 tỉnh, thành, ngành trên cả nước.

Được biệt, Thanh Hóa có 22 VĐV tham gia. Các VĐV đã đem về HCV cho đoàn Thanh Hóa gồm: Nguyễn Thị Như Quỳnh (hạng 48 kg), Lê Thị Hồng (hạng 51 kg), Nguyễn Thị Phương Hậu (hạng 60 kg) ở nhóm tuổi 15-17; Trần Thị Trúc (hạng 48 kg), Nguyễn Thị Dung (hạng 60 kg), Hàn Thị Thúy (hạng 63,5 kg), Nguyễn Thị Liên (hạng 67 kg) ở nhóm tuổi 18-35.

Với tư cách là đơn vị đăng cai, tỉnh Thanh Hóa đã bảo đảm tốt mọi điều kiện để giải đấu được tổ chức thành công tốt đẹp, được Tổng cục TDTT (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đánh giá cao, để lại những ấn tượng đẹp cho các đoàn VĐV về tham dự giải.

Thảo Nguyên


Thảo Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]