(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau ngày thi đấu thứ nhất, bảng A – lứa tuổi U8 là bảng đấu cân tài cân sức nhất khi tất cả các đội đều kết thúc trận đấu với kết quả hòa. Chính vì vậy, ở lượt trận thứ hai, Quảng Xương, Thạch Thành và các đội còn lại đều mong muốn có chiến thắng để có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết - giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo Thanh Hóa lần thứ Nhất - năm 2022

Chủ nhà Quảng Xương mất quyền tự quyết ở cuộc đua tại Bảng A sau thất bại trước U8 Thạch Thành

Sau ngày thi đấu thứ nhất, bảng A – lứa tuổi U8 là bảng đấu cân tài cân sức nhất khi tất cả các đội đều kết thúc trận đấu với kết quả hòa. Chính vì vậy, ở lượt trận thứ hai, Quảng Xương, Thạch Thành và các đội còn lại đều mong muốn có chiến thắng để có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết - giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo Thanh Hóa lần thứ Nhất - năm 2022

Chủ nhà Quảng Xương mất quyền tự quyết ở cuộc đua tại Bảng A sau thất bại trước U8 Thạch Thành

Trước trận đấu, trọng tài chính phổ biến lại luật thi đấu và đưa ra một số lưu ý cho các cầu thủ nhí

Chủ nhà Quảng Xương mất quyền tự quyết ở cuộc đua tại Bảng A sau thất bại trước U8 Thạch Thành

Chủ nhà U8 Quảng Xương vào trận với quyết tâm giành được 3 điểm đầu tiên ở giải đấu năm nay.

Chủ nhà Quảng Xương mất quyền tự quyết ở cuộc đua tại Bảng A sau thất bại trước U8 Thạch Thành

Không khí sôi động tại Nhà thi đấu TDTT huyện Quảng Xương.

Chủ nhà Quảng Xương mất quyền tự quyết ở cuộc đua tại Bảng A sau thất bại trước U8 Thạch Thành

Ở lượt trận thứ hai, chủ nhà Quảng Xương (áo nâu) với nhiều cá nhân nổi bật nhưng không thể áp đặt được lối chơi trước U8 Thạch Thành thi đấu đầy gắn kết và tự tin.

Chủ nhà Quảng Xương mất quyền tự quyết ở cuộc đua tại Bảng A sau thất bại trước U8 Thạch Thành

Với thế trận nhỉnh hơn, Thạch Thành vươn lên dẫn trước với bàn thắng của Nguyễn Tiến Thành (bên phải).

Chủ nhà Quảng Xương mất quyền tự quyết ở cuộc đua tại Bảng A sau thất bại trước U8 Thạch Thành

Sau bàn thua, ban huấn luyện U8 Quảng Xương kịp thời đưa ra sự thay đổi chiến thuật và có được bàn gỡ 1-1.

Chủ nhà Quảng Xương mất quyền tự quyết ở cuộc đua tại Bảng A sau thất bại trước U8 Thạch Thành

Tiến Phong ghi bàn quân bình tỉ số 1-1 cho Quảng Xương. Đây cũng là kết quả của hiệp đấu thứ nhất.

Chủ nhà Quảng Xương mất quyền tự quyết ở cuộc đua tại Bảng A sau thất bại trước U8 Thạch Thành

Sang hiệp 2, thầy trò HLV Bùi Thế Tài (Thạch Thành) tiếp tục là những người vượt lên dẫn trước. Tiến Thành hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm hiểm hóc ngay ngoài vòng cấm.

Chủ nhà Quảng Xương mất quyền tự quyết ở cuộc đua tại Bảng A sau thất bại trước U8 Thạch Thành

Ở những phút còn lại, sự kiên cường của hàng thủ U8 Thạch Thành đã khiến U8 Quảng Xương không thể một lần nữa có được bàn thắng và phải chấp nhận kết quả 1 - 2.

Chủ nhà Quảng Xương mất quyền tự quyết ở cuộc đua tại Bảng A sau thất bại trước U8 Thạch Thành

Với kết quả này, U8 Thạch Thành tạm thời vươn lên dẫn đầu Bảng A với 4 điểm. Sau trận đấu, HLV trưởng U8 Thạch Thành, ông Bùi Thế Tài (giữa) tỏ ra khiêm tốn: “Toàn đội đã thi đấu nỗ lực hết sức để giành được thắng lợi. Ở những trận tiếp theo, Thạch Thành sẽ tiếp tục cố gắng hết mình để giành thắng lợi từng trận”.

Chủ nhà Quảng Xương mất quyền tự quyết ở cuộc đua tại Bảng A sau thất bại trước U8 Thạch Thành

Với chủ nhà Quảng Xương (áo nâu), thầy trò HLV Lê Quang Đại không còn quyền tự quyết trong tay và buộc phải giành chiến thắng ở lượt trận cuối để hy vọng có vé đi tiếp vào tứ kết.

Hoàng Sơn


Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]