(vhds.baothanhhoa.vn) - Để thua 1-2 trước U17 Nam Định ở loạt trận thứ 6 bảng B vào chiều 21-6, U17 Đông Á Thanh Hóa gần như không còn cơ hội giành vé dự vòng chung kết Giải vô địch U17 quốc gia năm 2022.

Cửa hẹp cho U17 Đông Á Thanh Hóa giành vé vào vòng chung kết Giải U17 quốc gia 2022

Để thua 1-2 trước U17 Nam Định ở loạt trận thứ 6 bảng B vào chiều 21-6, U17 Đông Á Thanh Hóa gần như không còn cơ hội giành vé dự vòng chung kết Giải vô địch U17 quốc gia năm 2022.

Cửa hẹp cho U17 Đông Á Thanh Hóa giành vé vào vòng chung kết Giải U17 quốc gia 2022

U17 Đông Á Thanh Hóa nhiều khả năng sẽ sớm phải nói lời chia tay với Giải U17 quốc gia năm 2022.

Đoàn quân của HLV Mai Xuân Hợp đã có khởi đầu khá thuận lợi với chiến thắng 3-2 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở trận ra quân. Tuy vậy, U17 Đông Á Thanh Hóa đã liên tiếp phải nhận tới 3 trận thua trước Nam Định, Sông Lam Nghệ An và Huế.

Việc giành chiến thắng 3-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở lượt trận thứ 5 giúp U17 Đông Á Thanh Hóa nuôi hy vọng giành vé vào vòng chung kết. Tuy nhiên, trận tái đấu với U17 Nam Định ở lượt trận thứ 6 bảng B vào chiều 21-6 được xem là trận cầu then chốt, có tính quyết định tới cơ hội vượt qua vòng loại của thầy trò HLV Mai Xuân Hợp, nhưng đội bóng xứ Thanh lại để thua.

Sau 6 trận, U17 Đông Á Thanh Hóa được 6 điểm, xếp sau các đội Huế, Sông Lam Nghệ An, Nam Định và chỉ trên U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đội bóng xứ Thanh hiện kém đội đầu bảng 8 điểm, đội nhì bảng 5 điểm. Trong khi đội xếp nhì bảng là Sông Lam Nghệ An thi đấu ít hơn đội bóng Thanh Hóa 1 trận, vì vậy đội bóng xứ Thanh gần như không còn cơ hội giành vé dự vòng chung kết.

Ở 2 lượt trận cuối, U17 Đông Á Thanh Hóa sẽ gặp 2 đội mạnh nhất bảng là Huế và Sông Lam Nghệ An. Dù có giành chiến thắng ở cả 2 trận đấu này, U17 Đông Á Thanh Hóa cũng không còn quyền tự quyết trong tay.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]