(vhds.baothanhhoa.vn) - Hàng thủ tiếp tục mắc những sai sót, Đông Á Thanh Hóa đã nhận trận thua đậm thứ hai liên tiếp tại Giải bóng đá Tứ hùng Cúp Tân Long 2022. Tỷ số 0-6 trước chủ nhà Sông Lam Nghệ An ở lượt trận thứ 2 - Giải bóng đá Tứ hùng Cúp Tân Long 2022 chiều 15-6 là kết quả đáng thất vọng với thầy trò HLV Petrovic.

Đông Á Thanh Hóa thua đậm trận thứ 2 liên tiếp tại Giải bóng đá Tứ hùng Cúp Tân Long 2022

Hàng thủ tiếp tục mắc những sai sót, Đông Á Thanh Hóa đã nhận trận thua đậm thứ hai liên tiếp tại Giải bóng đá Tứ hùng Cúp Tân Long 2022. Tỷ số 0-6 trước chủ nhà Sông Lam Nghệ An ở lượt trận thứ 2 - Giải bóng đá Tứ hùng Cúp Tân Long 2022 chiều 15-6 là kết quả đáng thất vọng với thầy trò HLV Petrovic.

Đông Á Thanh Hóa thua đậm trận thứ 2 liên tiếp tại Giải bóng đá Tứ hùng Cúp Tân Long 2022

Hàng thủ của Đông Á Thanh Hóa (áo vàng) đã bất lực trước tiền đạo ngoại Olaha của Sông Lam Nghệ An

Sau trận thua 1-5 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, HLV Petrovic đã có những sự thay đổi về nhân sự khi thủ môn Bửu Ngọc bắt chính, trung vệ Lục Xuân Hưng đá cặp với Victor Kamhuka. Đáng chú ý là sự xuất hiện của Quốc Phương cùng 3 cầu thủ trẻ Nguyễn Đình Huyên, Đỗ Văn Đạt, Lê Văn Cường.

Đông Á Thanh Hóa thua đậm trận thứ 2 liên tiếp tại Giải bóng đá Tứ hùng Cúp Tân Long 2022

Sông Lam Nghệ An và Đông Á Thanh Hóa gặp nhau ở lượt trận thứ 2

Với đội hình có sự đan xen giữa những trụ cột kinh nghiệm và các cầu thủ trẻ, Đông Á Thanh Hóa đã nhập cuộc khá tốt. Các học trò của HLV Petrovic đã phần nào chơi ngang ngửa với Sông Lam Nghệ An. Tuy vậy, các pha tổ chức tấn công của Đông Á Thanh Hóa thiếu hiệu quả.

Trên thực tế, đội chủ nhà chơi phần nào nhỉnh hơn và có nhiều pha tấn công nguy hiểm. Michael Olaha là cầu thủ đã khiến hàng thủ của Đông Á Thanh Hóa phải làm việc vất vả. Trung vệ Kamhuka được giao theo kèm tiền đạo đối phương nhưng vẫn còn thiếu sự hỗ trợ từ các đồng đội.

Đông Á Thanh Hóa thua đậm trận thứ 2 liên tiếp tại Giải bóng đá Tứ hùng Cúp Tân Long 2022

Olaha lập 1 cú hattrick khá chóng vánh vào lưới Đông Á Thanh Hóa trong hiệp 1

Phút 19, Olaha với pha xử lý bóng kỹ thuật và cú sút quyết đoán trong vòng cấm đã đưa Sông Lam Nghệ An vượt lên dẫn 1-0. Chỉ 4 phút sau, chính tiền đạo người Nigeria này đã nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà bằng pha đánh đầu từ tình huống đá phạt.

Hai bàn thua chóng vánh bắt nguồn từ sự sơ hở của hàng thủ Đông Á Thanh Hóa. Chưa dừng lại ở đó, phút 32, trung vệ Lục Xuân Hưng đã có pha đỡ bóng mắc lỗi khá sơ đẳng để Olaha cướp bóng và đột phá qua 2 hậu vệ khác của đội khác trước khi hạ gục Bửu Ngọc, nâng tỷ số lên 3-0.

Đông Á Thanh Hóa thua đậm trận thứ 2 liên tiếp tại Giải bóng đá Tứ hùng Cúp Tân Long 2022

Hàng thủ của Đông Á Thanh Hóa tiếp tục có trận đấu “thảm họa”

Hàng thủ của Đông Á Thanh Hóa tiếp tục có một hiệp đấu thảm họa khi để lộ những khoảng trống để Hồ Văn Cường dễ dàng nâng tỷ số lên 4-0 cho Sông Lam Nghệ An. Đây cũng là tỷ số sau 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp 2, HLV Petrovic đã lần lượt tung Hoàng Đình Tùng, các cầu thủ trẻ Nguyễn Văn Tiếp, Nguyễn Bá Tiến và Nguyễn Thái Sơn vào sân. Tuy vậy, lối chơi của Đông Á Thanh Hóa chưa được cải thiện nhiều dù Sông Lam Nghệ An đã chủ động nhường thế trận, rút các trụ cột ra nghỉ.

Đông Á Thanh Hóa thua đậm trận thứ 2 liên tiếp tại Giải bóng đá Tứ hùng Cúp Tân Long 2022

Đông Á Thanh Hóa gần như không có được tình huống tấn công, pha dứt điểm nào đáng kể

Các pha phối hợp rời rạc, thiếu kết dính, những đường chuyền không chính xác là nguyên nhân khiến đội khách có khá ít cơ hội có thể tìm kiếm bàn thắng, dù chỉ là danh dự. Các mũi nhọn như Văn Thắng, Trọng Hùng Quốc Phương vẫn có trong đội hình nhưng Đông Á Thanh Hóa vẫn bế tắc trước hàng thủ của Sông Lam Nghệ An. Đội khách đã gần như buông xuôi và còn nhận thêm 2 bàn thua nữa. Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng chung cuộc 6-0.

Đông Á Thanh Hóa thua đậm trận thứ 2 liên tiếp tại Giải bóng đá Tứ hùng Cúp Tân Long 2022

Để thua tới 0-6 trước Sông Lam Nghệ An là kết quả gây sốc của Đông Á Thanh Hóa

Hai trận đều để thua rất đậm, thủng lưới tới 11 bàn và chỉ ghi được 1 bàn thắng được xem là những kết quả đáng báo động đối với Đông Á Thanh Hóa cả về chuyên môn và tinh thần thi đấu trong khi giải Night Wolf V.League 2022 sắp trở lại. Vào 16h ngày 17-6, đội bóng xứ Thanh sẽ gặp SHB Đà Nẵng trong trận đấu cuối cùng của Giải bóng đá Tứ hùng Cúp Tân Long 2022.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]