(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Ngày 19/3, Sở VH,TT&DL phối hợp với Ban vận động thành lập Liên đoàn võ thuật Thanh Hóa đã tổ chức lễ ra mắt, công bố quyết định thành lập và đại hội khóa 1 (nhiệm kỳ 2017 - 2022) Liên đoàn võ thuật Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Liên đoàn võ thuật Thanh Hóa tổ chức đại hội khóa 1

(VH&ĐS) Ngày 19/3, Sở VH,TT&DL phối hợp với Ban vận động thành lập Liên đoàn võ thuật Thanh Hóa đã tổ chức lễ ra mắt, công bố quyết định thành lập và đại hội khóa 1 (nhiệm kỳ 2017 - 2022) Liên đoàn võ thuật Thanh Hóa.

Tiết mục biểu diễn võ thuật tại đại hội Liên đoàn võ thuật Thanh Hóa.

Là tổ chức xã hội nghề nghiệp tập hợp các hội, CLB võ thuật, các môn phái võ thuật và những người tự nguyện hoạt động võ thuật trên địa bàn tỉnh, Liên đoàn võ thuật Thanh Hóa được ra đời với mục đích khôi phục, bảo lưu và phát triển võ thuật, động viên quần chúng nhân dân tham gia tập luyện và thi đấu các môn võ thuật để rèn luyện sức khỏe.

Đồng thời tổ chức thi đấu và mở lớp tập luyện võ thuật, các khóa học nâng cao nghiệp vụ chuyên ngành, đào tạo vận động viên võ thuật cho thể thao thành tích cao của tỉnh; tổ chức các giải đấu võ thuật nghiệp dư, chuyên nghiệp; tham gia các hoạt động của Liên đoàn võ thuật Việt Nam, các giải đấu võ thuật khu vực và toàn quốc; tuyên truyền rộng rãi các môn võ thuật, đặc biệt là võ thuật cổ truyền trong xã hội…

Liên đoàn võ thuật Thanh Hóa có 4 môn phái, 5 câu lạc bộ thành viên và 78 hội viên trên trên địa bàn tỉnh.

Ban chấp hành Liên đoàn võ thuật Thanh Hóa khóa 1 nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt tại đại hội.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất thông qua điều lệ, chương trình hoạt độngcủa Liên đoàn võ thuật Thanh Hóa nhiệm kỳ 2017-2022 đó là:Tham mưu, đề xuất với Sở VH,TT&DL kế hoạch, chủ trương phát triển võ thuật trên địa bàn tỉnh, công tác tuyển chọn VĐV, HLV thành lập đội tuyển của tỉnh; hàng năm xây dựng kế hoạch mở các lớp tập luyện võ thuật cho các thanh, thiếu niên và học sinh các trường học trong tỉnh; phối hợp với các sở, ngành tổ chức từ 1 đến 2 giải thi đấu và biểu diễn võ thuật gắn với các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; tăng cường quản lý các hoạt động võ thuật từ cấp tỉnh đến cơ sở; tổ chức thi đai, đẳng cho huấn luyện viên, trọng tài, võ sinh; đẩy mạnh công tác từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa…

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Liên đoàn võ thuật Thanh Hóa khóa 1 nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 19 ủy viên và thông qua nghị quyết đại hội.

Ngọc Huấn


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]