(vhds.baothanhhoa.vn) - Năm 2021 trong bối cảnh chịu tác động của dịch COVID-19, các VĐV thể thao thành tích cao Thanh Hóa đã nỗ lực trong luyện tập, thi đấu và đã giành được 245 huy chương các loại trên các đấu trường quốc gia, quốc tế.

Năm 2021 thể thao Thanh Hóa giành 249 huy chương

Năm 2021 trong bối cảnh chịu tác động của dịch COVID-19, các VĐV thể thao thành tích cao Thanh Hóa đã nỗ lực trong luyện tập, thi đấu và đã giành được 245 huy chương các loại trên các đấu trường quốc gia, quốc tế.

Năm 2021 thể thao Thanh Hóa giành 249 huy chương

Đội tuyển Pencak Silat Thanh Hóa giữ được vi trí thứ nhì toàn đoàn ở Giải vô địch quốc gia và Giải vô địch các CLB quốc gia năm 2021.

Năm 2021 các VĐV Thanh Hóa đã tham gia 54 giải đấu cấp quốc gia, quốc tế và giành được 249 Huy chương các loại, trong đó 75 HCV, 74 HCB, 100 HCĐ. Nhiều bộ môn thế mạnh đã có sự tiến bộ về thành tích và giữ được vị thế trong tốp đầu như muay, pencak silat, vật, cử tạ, bơi, lặn, điền kinh, taekwondo, karate…

Năm 2021 thể thao Thanh Hóa giành 249 huy chương

Đội tuyển muay Thanh Hóa giành 1 HCB, 1 HCĐ tại Giải vô địch thế giới năm 2021.

Trong bối cảnh phải chịu tác động của dịch COVID-19, nhiều bộ môn cũng đã có sự nỗ lực vượt khó vươn lên như xe đạp, jujitsu, bắn súng, cờ…

Do nhiều VĐV tuyến trẻ của các bộ môn chưa được tiêm vaccine nên các giải trẻ vô địch quốc gia ở nhiều bộ môn đã bị hủy, vì vậy sô lượng huy chương của Thanh Hóa ở các giải trẻ đã giảm so với những năm trước. Các VĐV Thanh Hóa chỉ tham gia 4 giải vô địch trẻ các lứa tuổi quốc gia và giành được 7 HCV, 4 HCB, 8 HCĐ.

Thành tích mà các VĐV Thanh Hóa đã giành được trong năm 2021 được xem là sự chuẩn bị quan trọng cho hàng loạt sự kiện lớn năm 2022 như SEA Games 31, ASIAD 19, đặc biệt là Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]