(vhds.baothanhhoa.vn) - Nước chủ nhà Việt Nam bên cạnh việc bảo đảm tốt nhất về cơ sở vật chất, còn nỗ lực tạo nên một sân chơi công bằng cho các đoàn.

SEA Games 31 Việt Nam 2022: Nỗ lực vì một kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á giàu sức cạnh tranh và sòng phẳng

Nước chủ nhà Việt Nam bên cạnh việc bảo đảm tốt nhất về cơ sở vật chất, còn nỗ lực tạo nên một sân chơi công bằng cho các đoàn.

SEA Games 31 Việt Nam 2022: Nỗ lực vì một kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á giàu sức cạnh tranh và sòng phẳng

Logo và linh vật của SEA Games 31

Trong 40 môn thể thao và 526 nội dung được lựa chọn thi đấu tại SEA Games 31 vào tháng 5-2022, có tới 34 môn góp mặt trong chương trình thi đấu của Olympic và ASIAD. Còn lại 6 môn chỉ có ở các kỳ SEA Games là bi sắt, muay, kick-boxing, vovinam, lặn và khiêu vũ thể thao.

SEA Games 31 Việt Nam 2022: Nỗ lực vì một kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á giàu sức cạnh tranh và sòng phẳng

Sân vận động quốc gia Mỹ Đình nơi diễn ra lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 31.

Đặc biệt với 24 môn Olympic, khác với các kỳ SEA Games trước đó khi các môn thể thao được đưa vào nhưng thiếu nhiều nội dung thi đấu, Việt Nam quyết định không cắt bất kỳ nội dung nào. Điều này sẽ giúp cho các VĐV có cơ hội thi đấu ở các nội dung đang là trọng tâm ở sân chơi thế giới, tránh tình trạng phải thi đấu ở nội dung không phải sở trường, khiến các đoàn bị tụt thứ hạng.

SEA Games 31 Việt Nam 2022: Nỗ lực vì một kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á giàu sức cạnh tranh và sòng phẳng

Thể thao Việt Nam đang làm tất cả để SEA Games 31 thực sự là sân chơi giúp các VĐV thi đấu tốt hơn tại ASIAD hay Olympic diễn ra sau đó. Làm như vậy sẽ thu hẹp cơ hội giành HCV của VĐV Việt Nam nhưng sẽ tạo nên một sân chơi công bằng cho các đoàn và thể hiện rõ nhất sự sòng phẳng của nước chủ nhà SEA Games.

SEA Games 31 Việt Nam 2022: Nỗ lực vì một kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á giàu sức cạnh tranh và sòng phẳng

Khẩu hiệu chính thức của SEA Games 31 Việt Nam

Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra vào ngày 12-5-2022, bế mạc vào ngày 23-5-2022. Hai buổi lễ quan trọng này đều tổ chức trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Các môn thi đấu sẽ được tổ chức tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố lân cận là Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hoà Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]