(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 28/4, Công đoàn Sở VH,TT&DL Thanh Hóa đã tổ chức giao lưu thể thao nhân kỷ 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018), 132 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2018), 128 năm Ngày sinh nhật Bác Hồ (19/5/1890 - 19/5/2018) và 10 năm thành lập Sở VH,TT&DL.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Sôi nổi buổi giao lưu thể thao ngành VH,TT&DL

Ngày 28/4, Công đoàn Sở VH,TT&DL Thanh Hóa đã tổ chức giao lưu thể thao nhân kỷ 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018), 132 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2018), 128 năm Ngày sinh nhật Bác Hồ (19/5/1890 - 19/5/2018) và 10 năm thành lập Sở VH,TT&DL.

Đồng chí Vũ Thái Sơn - Phó Giám đốc Sở VH, TT&DL trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia.

Tham dự hội thao có các VĐV là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến từ các cơ quan, đơn vị thuộc ngành VH,TT&DL trên địa bàn toàn tỉnh. Các VĐV giao lưu ở 2 bộ môn: Bóng bàn với nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ; môn Cầu lông với nội dung đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.

Đây là sân chơi lành mạnh, tạo điều kiện giao lưu, học hỏi giữa cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành VH,TT&DL

Thông qua buổi giao lưu thể thao nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, đoàn kết, giao lưu trong công chức, viên chức, người lao động, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, động viên mọi người phấn khởi công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức công đoàn vững mạnh.

Đồng chí Lê Ngọc Khoa - Chủ tịch Công đoàn Sở VH, TT&DL trao giải cho các VĐV đạt thành tích.

Tại buổi giao lưu đã thu hút sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo khán giả. BTC đã trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các VĐV đạt thành tích. Giải nhất cầu lông nội dung đôi nữ, đôi nam nữ cho cơ quan Sở VH, TT&DL, đôi nam: CLB Bóng đá FLC. Đối với bộ môn bóng bàn, nội dung đơn nữ và đôi nữ cho Nhà hát Ca múa - Kịch Lam Sơn; đơn nam và đôi nam cho Công ty Cổ phần Phát hành sách; đôi nam nữ: Ban Quản lý Di tích Lịch sử Lam Kinh.

Trung Hiếu


Trung Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]