(vhds.baothanhhoa.vn) - Ở vòng đấu thứ 11 V.League 2019, chiến thắng được xem là nghẹt thở và kịch tính trước Sài Gòn FC trên sân nhà chiều nay 24/5 đã giúp Thanh Hóa có 14 điểm, tạm vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thắng Sài Gòn FC 2 - 1: Thanh Hóa vươn lên vị trí thứ 8

Ở vòng đấu thứ 11 V.League 2019, chiến thắng được xem là nghẹt thở và kịch tính trước Sài Gòn FC trên sân nhà chiều nay 24/5 đã giúp Thanh Hóa có 14 điểm, tạm vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng.

Trở lại diễn biến trận đấu, dù có lợi thế sân nhà nhưng các cầu thủ Thanh Hóa nhập cuộc khá thận trọng. Sài Gòn sớm lộ rõ ý đồ chơi phòng thủ phản công. Đội khách chú trọn nhiều vào khâu phòng thủ từ xa với số đông cầu thủ ở giữa sân. Tuy nhiên, Sài Gòn cũng vẫn chơi ngang ngửa với chủ nhà Thanh Hóa.

Gramoz tỏa sáng giúp Thanh Hóa giành 3 điểm.

Gặp khá nhiều khó khăn trước lối chơi chặt chẽ của đối phương, Thanh Hóa cố gắng triển khai các pha phối hợp nhỏ song cơ hội ghi bàn là rất hiếm hoi. Tình huống đáng chú ý đầu tiên là pha đánh gót điệu nghệ của Trọng Hùng ở phút 19 nhưng không thắng được thủ môn của Sài Gòn.

Đội khách sau có pha đáp trả với cú dứt điểm chéo góc trong vòng cấm của Văn Bửu nhưng thủ thành Bá Sơn đã xuất sắc cứu thua. Thế trận sau đó có phần tẻ nhạt khi hai đội không có thêm tình huống ghi bàn nào đáng kể. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Ngay đầu hiệp 2, Thanh Hóa đã có sự điều chỉnh về lối chơi. Phút 49, Hữu Dũng đã có cú sút sấm sét từ ngoài vòng cấm buộc thủ môn Văn Hoàng của Sài Gòn phải đẩy bóng ra. Gramoz lao vào sút bồi, mở tỷ số cho Thanh Hóa.

Các cầu thủ Sải Gòn buộc phải dâng cao đội hình tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ. Đội khách đã tạo ra sự nguy hiểm từ những pha bóng dài và bóng bổng. Đây cũng là lúc để các học trò của HLV Nguyễn Đức Thắng triển khai lối chơi phản công như thường lệ. Những cơ hội ghi bàn được đội chủ nhà tạo ra nhiều hơn nhất là khi có sự bổ sung tiền đạo Đình Tùng.

Chính tiền đạo mang áo số 2 này đã có cú sút phạt đẹp mắt đưa bóng dội xà ngang đáng tiếc ở phút thứ 70. Việc bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn đã khiến Thanh Hóa phải trả giá đắt. Phút 77, Ngọc Duy đã gỡ hòa 1-1 cho Sài Gòn bằng pha dứt điểm hiểm hóc.

Nỗ lực ép sân trong những phút còn lại của hiệp 2 đã giúp Thanh Hóa có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 với pha làm bàn dễ dàng của Đình Tùng ở phút 87. Bàn thắng đã dập tắt hy vọng có điểm của Sài Gòn, cũng như khẳng định 3 điểm cho Thanh Hóa.

Chiến thắng nghẹt thở và kịch tính trước Sài Gòn đã giúp Thanh Hóa có 14 điểm, tạm vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết: “Các cầu thủ Thanh Hóa đã có trận đấu đầy nỗ lực và chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng với chúng tôi. Thanh Hóa đã gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi rất khó chịu của Sài Gòn nhất là trong hiệp 1 và khi bị gỡ hòa 1-1. Nỗ lực của cả đội đã giúp chúng tôi có 3 điểm quan trọng. Tôi rất mừng với sự trở lại ấn tượng của Đình Tùng sau chấn thương bởi đây vẫn là cầu thủ thông minh, kinh nghiệm. Ngoài ra, Gramoz đã phát huy tối đa khả năng chuyên môn, sự hiệu quả, đây là điều đáng mừng cho Thanh Hóa trong cả chặng đường sắp tới”.

Thảo Nguyên


Thảo Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]