(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong ngày thi đấu thứ 2 sau Lễ khai mạc Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII, VĐV Ngân Thị Nhiên đã mang về tấm HCV đầu tiên cho Đoàn Thanh Hóa ở đấu trường này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thanh Hóa có HCV đầu tiên tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII

Trong ngày thi đấu thứ 2 sau Lễ khai mạc Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII, VĐV Ngân Thị Nhiên đã mang về tấm HCV đầu tiên cho Đoàn Thanh Hóa ở đấu trường này.

Các VĐV tranh tài bộ môn lặn tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII.

Chiều 27/11, ngày thi đấu thứ 2 của bộ môn lặn tại Hà Nội, 2 VĐV Thanh Hóa là Ngân Thị Nhiên, Cao Thị Duyên đã thi đấu xuất sắc, cán đích ở vị trí thứ 1 và thứ 2 ở nội dung 200m lặn chân vịt đôi.

Trong đó, cô gái người Mường Lát Ngân Thị Nhiên về nhất, phá kỷ lục quốc gia và đại hội. Ngoài ra, thi đấu ở bộ môn lặn trong khuôn khổ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII, Thanh Hóa còn giành thêm 1 HCB ở nội dung 50m nín thở, do VĐV Nguyễn Thị Tâm mang về.

Được biết Bộ môn lặn của Thanh Hóa tham dự đại hội này với 6 VĐV (2 nam, 4 nữ) và được kỳ vọng sẽ mang về nhiều thành tích.

Tính đến 23h ngày 27/11, Đoàn thể thao Thanh Hóa đã giành được 11 huy chương, gồm: 1 HCV, 4 HCB và 6 HCĐ, đang tạm xếp thứ 21 trên Bảng tổng sắp huy chương của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII.

Đ.T


Đ.T

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]