(vhds.baothanhhoa.vn) - 3 võ sĩ của Thanh Hoá cùng các đồng đội tại đội tuyển Karate Việt Nam đã có mặt tại Philippines chuẩn bị thi đấu giải vô địch Đông Nam Á 2023.

Thanh Hoá góp 3 VĐV ở đội tuyển Karate Việt Nam tham dự giải Vô địch Đông Nam Á

3 võ sĩ của Thanh Hoá cùng các đồng đội tại đội tuyển Karate Việt Nam đã có mặt tại Philippines chuẩn bị thi đấu giải vô địch Đông Nam Á 2023.

Thanh Hoá góp 3 VĐV ở đội tuyển Karate Việt Nam tham dự giải Vô địch Đông Nam Á

Giải Vô địch Karate Đông Nam Á diễn ra từ 13 đến 19 - 3.

Theo ông Vũ Sơn Hà, phụ trách bộ môn karate (Tổng cục TDTT) đồng thời là Chủ tịch Liên đoàn Karate Đông Nam Á, lực lượng của Karate Việt Nam với các tuyển thủ ở nhóm biểu diễn (kata) và đối kháng (kumite) đều tham gia thi đấu giải vô địch Đông Nam Á năm nay.

“Từ sau thời gian nghỉ Tết và trở lại tập huấn ở các Trung tâm HLTTQG, các tổ nội dung của đội tuyển quốc gia chưa thi đấu giải quan trọng nào vì thế giải Đông Nam Á này là dịp để chúng tôi kiểm tra chuyên môn cũng như giúp tuyển thủ cọ xát thực tế. Chúng ta còn hướng tới SEA Games 32 và ASIAD 19-2022”, ông nói thêm.

Giải năm nay quy tụ các võ sĩ của Brunei, Campuchia, Philippines, Indonesia, Singapore, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam với tổng 282 VĐV tham dự theo các nhóm nội dung dành cho kata và kumite nam, nữ.

Thanh Hoá góp 3 VĐV ở đội tuyển Karate Việt Nam tham dự giải Vô địch Đông Nam Á

HLV trưởng đội tuyển Karate Thanh Hoá và 3 VĐV có mặt tại Philippines chuẩn bị cho giải đấu

Một số gương mặt quan trọng của đội tuyển như Nguyễn Thị Phương, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Ngoan, Chu Văn Đức, Phạm Minh Đức... đều tham dự. Sau thành tích ấn tượng tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022, Trương Thị Thương (Thanh Hoá) đã đánh dấu sự trở lại đội tuyển của mình và liên tiếp góp mặt ở các giải đấu quốc tế. VĐV này sẽ thi đấu ở hệ đội tuyển (trên 18 tuổi).

Thanh Hoá góp 3 VĐV ở đội tuyển Karate Việt Nam tham dự giải Vô địch Đông Nam Á

Trương Thị Thương (phải) sẽ thi đấu ở hệ đội tuyển.

Trong khi đó, hai VĐV còn lại của Thanh Hoá Nguyễn Thị Dung và Nguyễn Văn Hợp lần lượt thi đấu ở hệ 18 - 21 tuổi và 16 - 17 tuổi.

Giải đấu sẽ diễn ra đến hết ngày 19 - 3.

Hoàng Sơn


Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]