(vhds.baothanhhoa.vn) - Để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương, cấp ủy, chính quyền thị trấn Thường Xuân đã chú trọng phát triển phong trào văn nghệ, thể thao quần chúng. Hằng năm, thị trấn tổ chức các giải, hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ (VHVN), TDTT quần chúng; khuyến khích người dân thành lập và tham gia các câu lạc bộ văn nghệ - thể thao.

Thường Xuân phát triển phong trào văn hóa - thể thao

Để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương, cấp ủy, chính quyền thị trấn Thường Xuân đã chú trọng phát triển phong trào văn nghệ, thể thao quần chúng. Hằng năm, thị trấn tổ chức các giải, hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ (VHVN), TDTT quần chúng; khuyến khích người dân thành lập và tham gia các câu lạc bộ văn nghệ - thể thao.

Thường Xuân phát triển phong trào văn hóa - thể thaoĐội văn nghệ bản sắc dân tộc khu phố Thanh Xuân cùng người dân tham gia nhảy sạp.

Đến nay thị trấn có 11 câu lạc bộ dân vũ, 11 đội bóng chuyền hơi, 2 đội văn nghệ bản sắc dân tộc tại khu phố Thanh Xuân và Tiến Sơn 1. Vào các dịp lễ, tết hay các sự kiện chính trị, địa phương thường tổ chức các giải thể thao như bóng đá, bóng chuyền, kéo co và các hoạt động giao lưu văn nghệ thu hút đông đảo người dân tham gia.

Đặc biệt, các hoạt động văn hóa - thể thao (VHTT) truyền thống dần trở thành sản phẩm thu hút du khách tham gia loại hình du lịch cộng đồng. Chị Vi Thị Phương, thành viên đội văn nghệ bản sắc dân tộc tại khu phố Thanh Xuân, cho biết: Đến nay đội thu hút 20 người tham gia, các thành viên đều có điểm chung là đam mê VHVN truyền thống như nhảy sạp, khua luống, cồng chiêng. Đội văn nghệ không chỉ tham gia trình diễn tại các hoạt động của địa phương mà còn tham gia các sự kiện lớn của huyện, của tỉnh. Qua đó góp phần lưu giữ giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá nét đẹp văn hóa của dân tộc.

Không chỉ riêng ở thị trấn Thường Xuân, mà phong trào VHVN, TDTT tại các địa phương khác cũng phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo người dân tham gia. Có kết quả tích cực đó là nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thúc đẩy phong trào VHVN, TDTT phát triển. Hằng năm, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện đã cùng với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các hoạt động VHVN, TDTT. Đồng thời, cấp ủy, chính quyền huyện Thường Xuân đã triển khai nhiều hoạt động VHVN, TDTT; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương gắn việc triển khai phong trào VHVN, TDTT với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phát triển du lịch và XDNTM; quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức văn hóa thông qua việc tạo điều kiện cho cán bộ văn hóa tham gia các lớp tập huấn, các khóa học nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ...

Cùng với đó, huyện cũng quan tâm hoàn thiện hệ thống thiết chế VHTT; bố trí quỹ đất và đẩy mạnh xã hội hóa, vận động Nhân dân đóng góp xây dựng các thiết chế VHTT cơ sở. Đến nay, toàn huyện có 1 trung tâm hội nghị, 1 sân vận động, 1 nhà đa năng đảm bảo điều kiện tổ chức các sự kiện VHTT; 100% xã, thị trấn có thiết chế VHTT; 113/124 khu dân cư có nhà văn hóa, khu thể thao, đạt tỷ lệ 91%. Khuôn viên nhà văn hóa, sân thể thao của các khu dân cư được xây dựng đảm bảo yêu cầu và trang bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động VHVN, TDTT, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa.

Cùng với quan tâm hoàn thiện hệ thống thiết chế, huyện Thường Xuân còn vận động các địa phương thành lập các câu lạc bộ/đội văn nghệ - thể thao. Đến nay, toàn huyện có 2 câu lạc bộ bóng bàn, 8 câu lạc bộ bóng đá, 5 câu lạc bộ cầu lông, 23 câu lạc bộ VHVN, TDTT thu hút gần 3.000 thành viên tham gia thường xuyên. Ngoài ra, mỗi khu dân cư cũng thành lập ít nhất 1 đội văn nghệ - thể thao.

Qua các hoạt động VHVN, TDTT, đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn huyện Thường Xuân ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ dân số tham gia luyện tập TDTT thường xuyên đạt 43%. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 80,2%. Khu dân cư văn hóa đạt 91%. Từ phong trào VHVN, TDTT quần chúng nhiều địa phương đã phát hiện, lựa chọn các cá nhân tiêu biểu làm nòng cốt cho đội văn nghệ - thể thao để tham gia các giải cấp huyện, cấp tỉnh. Đồng thời, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Hoạt động VHVN, TDTT có tầm quan trọng trong việc rèn luyện sức khỏe, thể lực, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, phát triển du lịch. Do đó, huyện Thường Xuân sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất VHTT nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của Nhân dân; đẩy mạnh xã hội hóa trong xây dựng thiết chế, tổ chức các giải, hoạt động VHTT; khuyến khích các đơn vị, địa phương thành lập thêm đội, nhóm, câu lạc bộ VHVN, TDTT. Từ đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, sợi dây gắn kết chặt chẽ kết nối tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, đẩy lùi tệ nạn xã hội.

Bài và ảnh: Thùy Linh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]