(vhds.baothanhhoa.vn) - Như chúng ta đã biết, 19h00 hôm nay 5/9/2019, đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam sẽ có trận làm khách trên đất Chùa Vàng - gặp Thái Lan trong trận đấu mở màn vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Bảng G gồm có: Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE). Theo nhận định của các chuyên gia thì ngoài UAE được đánh giá cao hơn, vị trí thứ nhì sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa Việt Nam và Thái Lan chứ không phải Malaysia hay Indonesia.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trước vòng loại thứ hai World Cup 2022, Thái Lan - Việt Nam: Đáng để chờ đợi!

Như chúng ta đã biết, 19h00 hôm nay 5/9/2019, đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam sẽ có trận làm khách trên đất Chùa Vàng - gặp Thái Lan trong trận đấu mở màn vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Bảng G gồm có: Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE). Theo nhận định của các chuyên gia thì ngoài UAE được đánh giá cao hơn, vị trí thứ nhì sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa Việt Nam và Thái Lan chứ không phải Malaysia hay Indonesia.

Đội tuyển bóng đá Việt Nam đang đứng trước cơ hội tham dự vòng chung kết World Cup 2022.

Cần phải nói ngay là trong trường hợp giành vé vào vòng loại thứ ba (giành cho 8 đội dẫn đầu mỗi bảng và 4 đội nhì có thành tích tốt nhất) thì với cả Việt Nam lẫn Thái Lan, “giấc mơ World Cup” vẫn quá khó để trở thành hiện thực. Bốn năm trước, “người Thái” đã lọt tới vòng loại thứ ba nhưng họ lại kết thúc chiến dịch với một kết quả ít ai ngờ: Chỉ giành được 1 điểm duy nhất, hiệu số bàn thắng là -16, trong đó có những thất bại khó tin như “thua trắng” 0-3 trước Saudi Arabia ngay trên sân nhà.

Dẫu vậy, đây vẫn là cuộc chiến không khoan nhượng bởi một chiến thắng trước đối phương không chỉ tạo lợi thế về điểm số mà còn là “bằng chứng đanh thép” để khẳng định: Kẻ thắng cuộc chính là “ông vua bóng đá khu vực” - chiếc vương miện dẫu “không chính thức” nhưng lại là khát khao của hàng triệu người hâm mộ bóng đá ở hai quốc gia.

Để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng gặp thầy trò ông Park Hang Seo, huấn luyện viên Akira Nishino của đội bóng xứ Chùa Vàng đã yêu cầu Liên đoàn Bóng đá nước này (FAT) chấp thuận một đề nghị “xưa nay hiếm”: phong tỏa toàn bộ thông tin liên quan đến chiến thuật, nhân sự cho đến khi bóng lăn. Chuyển động nơi hậu trường đội tuyển Thái Lan cho thấy: FAT đã làm rất tốt công tác được yêu cầu. Thực tế là ngoài một số phát ngôn (của HLV trưởng hay từ Chanathip Songkrasin, cầu thủ được mệnh danh “Messi Thái”) - đại ý: Họ Sẽ đánh bại thầy trò ông Park Hang Seo - thì đến thời điểm hiện tại, các vấn đề về đội hình xuất phát, lối chơi của “người Thái” mà truyền thông khu vực đăng tải đều chỉ là... đồn đoán. Thậm chí, trong bản danh sách triệu tập cách đây trên dưới chục ngày, sự kiện vị chiến lược gia người Nhật Bản chỉ gọi 2 tiền đạo (Supachai Jaided và Chananan Pombuppha) đang là “bí ẩn” rất khó giải mã - đó là dấu hiệu của sự thay đổi chiến thuật hay “đòn ảo” của nhà cầm quân đến từ đất nước mặt trời mọc?

Bên phần sân đối diện, thay vì bảo mật thông tin như người đồng nghiệp, HLV trưởng Park Hang Seo lại “gây nhiễu” theo một phương thức khác. Nhiều tín hiệu cho thấy ông thầy người Hàn Quốc đang cố gắng tìm kiếm một “con bài chiến lược” có thể xoay chuyển cục diện. Chẳng thế mà trong danh sách triệu tập, người ta thấy rất nhiều cầu thủ trẻ, số cầu thủ thuộc diện “có số má” chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ở khía cạnh khác, dẫu những cầu thủ trụ cột như Văn Quyết, Quang Hải, Ngọc Hải, Anh Đức... vẫn giữ được phong độ thì điều đó cũng không có nghĩa “thầy Park” đã hết nỗi lo bởi khả năng ra sân của Trọng Hoàng, Văn Hậu là cực thấp.

Chưa hết, cho dù Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã tạo mọi điều kiện (như dời lịch thi đấu vòng 23 V.League 2019 (từ ngày 30/8 sang 15/9) để tăng thời gian chuẩn bị cho đội tuyển thì vẫn có tới 8 cái tên không thể hiện diện trong đợt triệu tập ngày 26/8 vừa qua. Ngoại trừ Công Phượng “vướng” lịch thi đấu của CLB chủ quản (chỉ có thể góp mặt từ 1/9), chiến dịch tại ở bán kết AFC Cup 2019 của đội Hà Nội FC cũng là nguyên nhân khiến 7 cầu thủ: Duy Mạnh, Đức Huy, Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Hậu, Văn Kiên, Thành Chung... đến muộn.

Nói cách khác, trong bối cảnh không có trong tay lực lượng mạnh nhất, HLV Park Hang Seo còn không có cả quỹ thời gian dư dật để lắp ghép đội hình chiến thuật. Tuy nhiên, trao đổi với báo giới, ông thầy người Hàn Quốc vẫn tỏ ra rất tự tin khi khẳng định: Đã có phương án dự phòng để giành điểm trước người Thái!

Khi cả hai nhà cầm quân đều tập trung cao độ và không hề có ý chủ quan, chắc chắn 90 phút thư hùng giữa Thái Lan và Việt Nam sẽ rất hấp dẫn, đáng để người hâm mộ chờ đợi!

Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Đài Truyền hình Kỹ thuật số đã đạt được thỏa thuận với Công ty Cổ phần Giải pháp Truyền hình thế hệ mới về việc sản xuất và phát sóng các trận đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại vòng thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo đó, cùng với cuộc đối đầu “nảy lửa” diễn ra vào tối 5/9, khán giả sẽ được trực tiếp chứng kiến các trận đấu: Việt Nam - Malaysia (ngày 10/10/2019), Việt Nam - UAE (ngày 14/11/2019), Việt Nam - Thái Lan (ngày 19/11/2019) và Việt Nam - Indonesia (ngày 4/6/2020) trên các kênh, sóng của VOV.

Thanh Hà


Thanh Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]