(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều ngày 12/7, trên sân vận động tỉnh, CLB Thanh Hóa tổ chức lễ vinh danh và trao thưởng cho đội U17 Thanh Hóa – nhà tân vô địch giải bóng đá U17 Quốc gia năm 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Vinh danh, trao thưởng cho đội U17 Thanh Hóa

Chiều ngày 12/7, trên sân vận động tỉnh, CLB Thanh Hóa tổ chức lễ vinh danh và trao thưởng cho đội U17 Thanh Hóa – nhà tân vô địch giải bóng đá U17 Quốc gia năm 2019.

Dự và trao thưởng cho đội U17 Thanh Hóa có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thu Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Đăng Quyền - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Duy Phương – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH,TT&DL Thanh Hóa.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh vinh danh và trao thưởng cho đội U17 Thanh Hóa.

Trên đất Tây Ninh, nơi diễn ra vòng chung kết giải vô địch bóng đá U17 Quốc gia 2019, U17 Thanh Hóa nằm ở bảng B cùng với các đối thủ Becamex Bình Dương, Savinest Khánh Hòa và PVF. Kết thúc vòng đấu bảng, U17 Thanh Hóa với 2 trận thắng, 1 trận hòa, được 7 điểm, xếp nhất bảng. Tại vòng bán kết, U17 Thanh Hóa đánh bại U17 Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 2-0 để giành quyền vào trận chung kết.

Trong trận chung kết, U17 Thanh Hóa đã hòa U17 PVF sau 90 phút thu đấu chính thức và giành chiến thắng 5 - 4 sau loạt sút luân lưu 11m để lần đầu tiên đăng quang ngôi vô địch giải bóng đá U17 Quốc gia. Đây được xem là một kỳ tích và là danh hiệu đầu tiên của bóng đá trẻ Thanh Hóa sau nhiều năm chờ đợi. U17 Thanh Hóa còn được trao giải phong cách, giành 2 giải thưởng cá nhân dành cho cầu thủ nghi nhiều bàn thắng nhất – Nguyễn Văn Tùng (6 bàn) và thủ môn xuất sắc nhất giải – Lê Trung Tuấn.

Các cầu thủ U17 Thanh Hóa trở về trong vòng tay chào đón của người hâm mộ, cổ động viên.

Ngay khi xuống sân bay chiều nay, đội U17 Thanh Hóa - nhà vô địch giải U17 Quốc gia năm 2019 đã nhận được sự đón chào nồng nhiệt, những bó hoa tươi thắm chúc mừng của đông đảo người hâm mộ, cổ động viên xứ Thanh. Các CĐV xứ Thanh đã cùng rước chiếc cúp vô địch từ sân bay Thọ Xuân về sân vận động tỉnh.

Trước sự chứng kiến của ban huấn luyện, cầu thủ hai đội Thanh Hóa FC và Sông Lam Nghệ An cùng đông đảo khán giả, người hâm mộ, CĐV trên sân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã xuống chúc mừng thành tích lịch sử của đội U17 Thanh Hóa cũng như thành tích của bóng đá trẻ Thanh Hóa. Với thành tích đã đạt được, đội U17 Thanh Hóa được thưởng 200 triệu đồng.

Thảo Nguyên


Thảo Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]