(vhds.baothanhhoa.vn) - Mưa lũ do hoàn lưu sau bão số 3 đã cuốn 12 người ở xã Na Mèo, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) bị mất tích.

Tin liên quan

Đọc nhiều

12 người mất tích do mưa lũ, cảnh báo nguy cơ cao lũ quét và sạt lở đất ở miền núi

Mưa lũ do hoàn lưu sau bão số 3 đã cuốn 12 người ở xã Na Mèo, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) bị mất tích.

Người dân mắc kẹt giữa cơn lũ ở xã Na Mèo, huyện Quan Sơn. (ảnh do người dân cung cấp)

Chiều 3/8, ông Vũ Văn Đạt - Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn xác nhận: Do ảnh hưởng của mưa bão số 3 khiến 5 bản của xã Na Mèo bị cô lập, gồm bản: Son, Ché Lầu, Cha Khót, Na Poọng và bản Xa Ná.

Riêng tại bản Xa Ná, xã Na Mèo, lũ quét ập về bất ngờ đã cuốn trôi 17 người vào sáng nay (3/8). Các lực lượng đã ứng cứu được 5 người. Hiện 12 người vẫn còn mất tích, chưa thể liên lạc. Trận lũ quét cũng cuốn trôi hơn 20 ngôi nhà của bản này.

Lực lượng chức năng và Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã khẩn trương triển khai các biện pháp tìm kiếm nạn nhân và giúp người dân chịu thiệt hại do mưa lũ ổn định cuộc sống trước mắt.

Ngoài ra, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 3 đã khiến cho nhiều điểm trên Quốc lộ 217 từ thị trấn Quan Sơn đi xã biên giới Na Mèo bị sạt lở nghiêm trọng. Nhiều đoạn đường bị hàng nghìn khối đất đá vùi lấp, khiến giao thông bị ngưng trệ.

Mưa lớn cũng khiến huyện Mường Lát bị ảnh hưởng nghiêm trọng, do nhiều điểm đường giao thông lớn bị sạt lở nghiêm trọng.

Được biết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đã phát đi cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng ở nhiều tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong đó, Thanh Hóa có các huyện: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Bá Thước, Thường Xuân, Như Xuân, Ngọc Lặc.

Đ.T


Đ.T

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]