(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều ngày 8/11, Khu dân cư thôn Cạn, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Thường trực Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đến dự và chung vui với nhân dân trong thôn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ấm tình Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư thôn Cạn, xã Bát Mọt

Chiều ngày 8/11, Khu dân cư thôn Cạn, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Thường trực Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đến dự và chung vui với nhân dân trong thôn.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Thường trực Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao quà cho các gia đình chính sách, gia đình tiêu biểu của thôn Cạn.

Thôn Cạn, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân có 104 hộ với 459 nhân khẩu, trong đó 99% là người dân tộc Thái. Những năm qua, nhân dân trong thôn luôn phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng khó khăn. Đồng thời chủ động phát triển các mô hình kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất trồng trọt, chăn nuôi. Nhờ vậy, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong thôn không ngừng được cải thiện. Đến nay, thôn đã có gần 31% hộ khá, giàu; số hộ nghèo chỉ còn 9,61%. Năm 2020, có 80% số hộ trong thôn đạt gia đình văn hóa.

Đồng chí Lê Văn Châu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa trao hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết.

Nói chuyện với nhân dân thôn Cạn, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Thường trực Ban chấp hàng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam bày tỏ niềm vui, phấn khởi trước sự phát triển của thôn Cạn. Đồng chí mong muốn bà con trong thôn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung xây dựng thôn đạt chuẩn nông thôn mới; tiếp tục quan tâm chăm lo giáo dục thiếu niên nhi đồng; chung sức bảo vệ vững chắc vùng biên giới chủ quyền quốc gia, dân tộc.

Các đồng chí: Lê Văn Châu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn; Hà Văn Thủy - Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh Thanh Hóa trao quà cho các gia đình tiêu biểu thôn Cạn.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tặng quà cho khu dân cư thôn Cạn, các hộ gia đình chính sách, gia đình tiêu biểu trong xây dựng đời sống văn hóa mới, người có uy tín và các học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khu dân cư; trao hỗ trợ 40 triệu đồng xây dựng nhà Đại đoàn kết cho một hộ nghèo trên địa bàn huyện Thường Xuân.

Hoàng Việt Anh


Hoàng Việt Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]