(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều 26/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin & Truyền Thông, Hội Nhà báo Thanh Hóa tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí, xuất bản tháng 3/2019. Các đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đỗ Hữu Quyết – Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông; Phạm Minh Thiệu – Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền sâu rộng về các hoạt động kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa

Chiều 26/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin & Truyền Thông, Hội Nhà báo Thanh Hóa tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí, xuất bản tháng 3/2019. Các đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đỗ Hữu Quyết – Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông; Phạm Minh Thiệu – Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

Tháng 3, các cơ quan báo chí đã bám sát định hướng, tập trung tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, KT, VH-XH, AN- QP; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh, đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh; công tác quản lý Nhà nước về báo chí, xuất bản, phát hành báo chí có chất lượng, hiệu quả hơn. Các cơ quan báo chí đã tuyên truyền đậm nét các hoạt động hướng tới kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương. Nổi bật là không khí hưởng ứng, sự tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân về cuộc thi tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về cuộc thi ở cấp cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi giao ban công tác báo chí - xuất bản tháng 3.

Báo chí đã phản ánh một số vấn đề bức xúc được dư luận quan tâm như việc khai thác tài nguyên trái phép ở một số huyện; tình trạng giếng nước cạn kiệt, thiếu nước sinh hoạt, gây khó khăn cho hàng trăm hộ dân ở Yên Thọ, Yên Định, kết luận những sai phạm ở Trường THPT Chuyên Lam Sơn… Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, thông tin về công tác chỉ đạo và thực hiện các giải pháp cấp bách của các ngành, địa phương trong phòng, ngừa, khống chế và xử lý bệnh dịch đã được các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền.

Tuy nhiên, hoạt động báo chí tháng 3 vẫn còn tồn tại, hạn chế như: công tác thông tin, báo cáo của một số văn phòng đại diện, phóng viên thường trú chưa nghiêm túc; một số văn phòng có sự thay đổi nhân sự nhưng chưa thông báo và cung cấp hồ sơ kịp thời với cơ quan quản lý Nhà nước; một số địa phương, đơn vị chưa thực hiện tốt công tác phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền, phản ánh toàn diện các hoạt động trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm như tuyên truyền sâu rộng về các hoạt động kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa. Kết quả cuộc thi “990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương”; triển lãm “Thanh Hóa – xưa và nay”; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 15/3/2019 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ quan báo chí tuyên truyền hơn nữa kết quả nổi bật trên các lĩnh vực của tỉnh trong quý 1/2019; kết quả thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011),nhiệm vụ phát triển KT-XH giai đoạn 2011- 2020; thông tin về tình hình dịch tả lợn châu Phi, đặc biệt tuyên truyền người dân không nên tẩy chay thịt lợn. Truyên truyền chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó có việc phát huy hiệu quả các công trình, cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa. Hiện nay ở nhiều địa phương các công trình, thiết chế văn hóa chưa phát huy hiệu quả. Đặc biệt sau khi sáp nhập phố, thôn xảy ra tình trạng vừa thừa, vừa thiếu nhà văn hóa.

Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí cần siết chặt hơn nữa công tác quản lý. Đặcbiệt, Sở TT&TT là cầu nối giữa các cơ quan báo chí và một số địa phương, sở, ngành để có giải pháp đối với việc giải quyết những vấn đề báo chí phản ánh, tránh trường hợp kéo dài sự việc.

Ngọc Huấn


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]