(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), các đồng chí: Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tại huyện Hoằng Hóa, TP Sầm Sơn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công huyện Hoằng Hóa, TP Sầm Sơn

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), các đồng chí: Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tại huyện Hoằng Hóa, TP Sầm Sơn.

*Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm các gia đình chính sách, người có công tại TP Sầm Sơn

Chiều 23/7, đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, tặng quà các đối tượng chính sách tại Trung tâm điều dưỡng người có công ở phường Quảng Thọ và các gia đình chính sách, thương binh, thân nhân liệt sĩ tại TP Sầm Sơn nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2020).

Cùng đi có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Mai Xuân Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy và lãnh đạo TP Sầm Sơn.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Xoan (97 tuổi), ở thôn Huệ Nghiêm, xã Quảng Đại.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn đã đến thăm, động viên và tặng quà các đối tượng chính sách tại Trung tâm điều dưỡng người có công ở phường Quảng Thọ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chia sẻ những mất mát, hi sinh của các thương binh, bệnh binh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Tại TP Sầm Sơn, đồng chí Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Xoan (97 tuổi), ở thôn Huệ Nghiêm, xã Quảng Đại; bà Trần Thị Xuyến, là vợ liệt sĩ; ông Nguyễn Văn Tuyến, thương binh 1/4 ở khu phố Phúc Đức, phường Quảng Tiến. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những thế hệ đi trước đã hi sinh, chiến đấu anh dũng vì độc lập, tự do của dân tộc, mong muốn các gia đình tiếp tục sống gương mẫu, phát huy truyền thống cách mạng để con cháu noi theo.

Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

*Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng thăm các gia đình chính sách tại huyện Hoằng Hóa

Chiều 23/7, đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Hoằng Hóa nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2020).

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng thăm hỏi, động viên mẹ Liệt sĩ Lại Thị Biểu, trú tại thôn Đằng Trung, xã Hoằng Đạo.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng cùng đoàn đã đến thăm và tặng quà mẹ liệt sỹ Lại Thị Biểu, thôn Đằng Trung, xã Hoằng Đạo có con trai hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; thương binh Nguyễn Tá An, thôn Trù Ninh, xã Hoằng Đạt; thương binh Lê Văn Sửu, thôn Hồng Thái, xã Hoằng Đồng.

Tại các gia đình đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt hằng ngày của các gia đình. Đồng thời, động viên các gia đình tiếp tục vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.Đồng thời, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn là tấm gương mẫu mực cho thế hệ trẻ noi theo.

Đoàn công tác thăm, tặng quà gia đình thương binh Nguyễn Tá An, trú tại thôn Trù Ninh, xã Hoằng Đạt.

Đại diện các gia đình chính sách cũng đã bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm chu đáo của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thểđã động viên thăm hỏi, tặng quà vào mỗi dịp lễ tết. Điều đó đã góp phần không nhỏ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần các gia đình chính sách ngày càng tốt hơn.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đề nghị huyện Hoằng Hóa tiếp tục quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ các gia đình chính sách; đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; huy động các nguồn lực từ cộng đồng, các nhà hảo tâm để hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn.

Đ.H


Đ.H

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]