(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng nay (15/11), đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Ngọc Bồ, xã Thành Kim, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Các đồng chí: Nguyễn Văn Phát, Phạm Thanh Sơn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

Sáng nay (15/11), đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Ngọc Bồ, xã Thành Kim, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa).

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là ngày hội lớn của nhân dân thôn Ngọc Bồ.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các đại biểu cùng đông đảo bà con nhân dân thôn Ngọc Bồ đã ôn lại 88 năm truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Thôn Ngọc Bồ cũng tổng kết, đánh giá kết quả một năm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trong đó tổng kết 1 năm xây dựng làng văn hóa gắn xây dựng nông thôn mới; biểu dương các tập thể, gia đình, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua, cuộc vận động; phát động phong trào thi đua năm 2019.

Thôn Ngọc Bồ có 223 hộ, 945 nhân khẩu, trong đó có 35 hộ, 156 khẩu giáo dân và hơn 100 hộ sống ngoài đề hằng năm thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt. Trong những năm qua cán bộ và nhân dân trong thôn đã phát huy truyền thống đại đoàn kết, xây dựng khu dân cư phát triển mạnh về kinh tế, an ninh được giữ vững, các hoạt động văn hóa xã hội có bước phát triển. Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo của thôn giảm còn 4,4%, có 210 hộ sử dụng nước sạch, 100% đường bê tông hóa, 100% các cháu trong độ tuổi đến trường.

Đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo Huyện ủy Thạch Thành tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn thôn Ngọc Bồ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phát bày tỏ sự vui mừng được tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng nhân dân thôn Ngọc Bồ. Đồng thời đánh giá cao những thành tích đạt được trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội của địa phương. Điều đó khẳng định chính sách đúng đắn của Đảng, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc của cấp ủy, chính quyền được nhân dân ủng hộ.

Đồng chí mong muốn, trong thời gian tới, bà con nhân dân thôn Ngọc Bồ tiếp tục thi đua, sản xuất, thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ, phát huy quy chế dân chủ cơ sở tạo nên sức mạnh đại đoàn kết trên tất cả các lĩnh vực.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Phát đã trao quà cho thôn và 10 hộ nghèo thôn Ngọc Bồ.

Chiều ngày 15/11, đồng chí Phạm Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy , Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóađã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Kiến Long, xã Hưng Lộc (Hậu Lộc).

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thanh Sơn tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thôn Kiến Long.

Thôn Kiến Long có 595 hộ với hơn 2.700 nhân khẩu. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, trong những năm, qua cán bộ và nhân dân thôn Kiến Long luôn đoàn kết, gắn bó, chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; khắc phục khó khăn, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2018 đạt 86%; bình quân thu nhập đầu người đạt 34 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều còn dưới 4%. Tính đến tháng 10/2018, thôn Kiến Long đã đạt 13/14 tiêu chí NTM.

Phát biểu tại đây, đồng chí Phạm Thanh Sơn đã biểu dương sự đoàn kết, cố gắng, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong thôn. Đồng chí đề nghị thôn Kiến Long tiếp tục nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, phát huy nội lực, nhất trí đồng lòng cùng nhau phát triển kinh tế, ổn định khu dân cư, giữ gìn nét đẹp văn hóa; tích cực tham gia, làm tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua; tương thân tương ái, hỗ trợ, giúp đỡ nhau…để từng bước nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đưa thôn Kiến Long sớm trở thành thôn kiểu mẫu của huyện Hậu Lộc.

Trong dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã tặng quà cho nhân dân thôn Kiến Long và các gia đình tiêu biểu, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thôn.

Ngọc Huấn - Thu Trang


Ngọc Huấn - Thu Trang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]