(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018), tối nay (17/11), Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đã đến dự và chung vui với người dân khu phố 3, phường Đông Cương, TP Thanh Hóa trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018), tối nay (17/11), Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đã đến dự và chung vui với người dân khu phố 3, phường Đông Cương, TP Thanh Hóa trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố 3, phường Đông Cương, TP Thanh Hóa.

Ngay từ chiều tối ngày 17/11, nhà văn hóa khu phố 3 đã chật kín bà con nhân dân đến chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Không khí ngày hội năm nay vui hơn những năm trước, bởi khu phố vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố về dự.

Tại ngày hội, các đại biểu cùng nhân dân ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang trong 88 năm qua của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đánh giá kết quả đạt được sau 1 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018, phát động phong trào thi đua 2019.

Khu phố 3, phường Đông Cương có 460 hộ, 1.528 nhân khẩu. Thời gian qua, cán bộ và nhân dân khu phố đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, như giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đóng góp kinh phí, vật liệu để tu sửa, làm mới 1.560 m đường bê tông, đưỡng ngõ xóm với số kinh phí vận động nhân dân đóng góp thực hiện ước tính 850 triệu đồng. Thông qua các phong trào thi đua, đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Năm 2018, khu phố chỉ còn 3 hộ nghèo, 8 hộ cận nghèo, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 87,8%, gia đình thể thao đạt 52,1%, 169 hộ gia đình được công nhận “Gia đình ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo”.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng quà cho nhân dân và khu phố 3, phường Đông Cương.

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những kết quả đạt được trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội của nhân dân khu phố 3. Đặc biệt trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên 15 ha từ diện tích kém hiệu quả sang các loại cây đạt hiệu quả cao hơn; cơ sở hạ tầng, giao thông nội đồng ngày càng hoàn thiện; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm nhanh; các phong trào thi đua, văn hóa, thể thao ngày càng sôi nổi, chất lượng.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng mong rằng trong thời gian tới, Ban Công tác mặt trận phố và các tổ chức đoàn thể, cùng bà con nhân tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, phát huy truyền thống đại đoàn kết, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, các phong trào thi đua đề ra; đoàn kết trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống tệ nạn xã hội.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, TP Thanh Hóa tặng quà cho nhân dân và khu phố 3, phường Đông Cương.

Ngọc Huấn


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]