(vhds.baothanhhoa.vn) - Văn phòng Tỉnh ủy vừa thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về việc tổ chức lễ kỷ niệm 700 năm ngày mất và khánh thành đền thờ nhà sử học Lê Văn Hưu tại xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa theo đề nghị của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

Chủ trương kỷ niệm 700 năm ngày mất và khánh thành đền thờ nhà sử học Lê Văn Hưu

Văn phòng Tỉnh ủy vừa thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về việc tổ chức lễ kỷ niệm 700 năm ngày mất và khánh thành đền thờ nhà sử học Lê Văn Hưu tại xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa theo đề nghị của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

Chủ trương kỷ niệm 700 năm ngày mất và khánh thành đền thờ nhà sử học Lê Văn Hưu

Theo đó, giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức lễ kỷ niệm 700 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu và khánh thành đền thờ Lê Văn Hưu bảo đảm thiết thực, hiệu quả, an toàn.

Nhà sử học Lê Văn Hưu người làng Thần Hậu, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa nay thuộc làng Dị (làng Kẻ Rỵ), xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa. Ông sinh năm Canh Dần (1230), là nhân tài lỗi lạc của kỷ nguyên độc lập và hưng thịnh Lý - Trần, danh nhân văn hóa dân tộc, tiến sĩ khai khoa của tỉnh Thanh Hóa, đỗ bảng nhãn khi mới 17 tuổi. Đây là khoa thi đầu tiên ở Việt Nam có đặt danh hiệu Tam khôi.

Ông là tác giả bộ Đại Việt sử ký - Bộ Quốc sử đầu tiên của nước Nam.

Lê Văn Hưu mất ngày 23 tháng 3 năm Nhâm Tuất (1322), thọ 92 tuổi, an táng ở cánh đồng xứ Mả Giòm, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa.

Lễ kỷ niệm ngày mất của nhà sử học Lê Văn Hưu nhằm giáo dục truyền thống văn hoá lịch sử, quảng bá các di tích lịch sử trên địa bàn huyện, đồng thời tạo điểm nhấn để phát triển du lịch huyện Thiệu Hóa nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]