(vhds.baothanhhoa.vn) - Tối 15-8, chuyến xe hàng “hướng về miền nam thân yêu” của Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã lăn bánh. Chuyến xe mang theo bao nghĩa tình của người dân xứ Thanh đến với các đối tượng yếu thế tại các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Chuyến xe nghĩa tình hướng về Miền Nam thân yêu

Tối 15-8, chuyến xe hàng “hướng về miền nam thân yêu” của Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã lăn bánh. Chuyến xe mang theo bao nghĩa tình của người dân xứ Thanh đến với các đối tượng yếu thế tại các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Chuyến xe nghĩa tình hướng về Miền Nam thân yêu

Để có chuyến hàng đầy đủ, thiết thực Hội Chữ thập đỏ tỉnh và thành viên các câu lạc bộ, nhà hảo tâm đã tự đi chọn hàng, đóng gói và vận chuyển lên xe.

Chuyến xe nghĩa tình hướng về Miền Nam thân yêu

Các thành viên vận chuyển mì tôm lên xe.

Chuyến xe nghĩa tình hướng về Miền Nam thân yêu

Vận chuyển bí đỏ và các nhu yếu phẩm khác.

Chuyến xe nghĩa tình hướng về Miền Nam thân yêu

Đóng gói và chuyển gạo lên xe.

Chuyến xe nghĩa tình hướng về Miền Nam thân yêu

Chuẩn bị đầy đủ các thủ tục để chuyến xe được vào với người dân các tình phía Nam.

Chuyến xe nghĩa tình hướng về Miền Nam thân yêu

Kiểm tra hàng trước khi chuyển lên xe.

Chuyến xe nghĩa tình hướng về Miền Nam thân yêu

Chuyến xe hàng gồm 11 tấn gạo, 3.000 thùng mỳ tôm, 2 tạ cá khô, 1 tạ bí và các nhu yếu phẩm khác như, giấy vệ sinh, trứng… được chia thành 2.150 suất quà hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu. Tổng giá trị hàng hỗ trợ khoảng 400 triệu đồng do Đoàn Thanh niên Ngân hàng Agribank Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa, Chùa Vạn Linh, Câu lạc bộ Thiện nguyện xanh, Câu lạc bộ Tâm thiện nguyện du lịch, Câu lạc bộ xe đạp 668, Nhóm thiện nguyện Sen Hồng, Nhóm Chia sẻ cuộc sống và Nụ cười, Nhóm Ngọc Thực hỗ trợ.

Chuyến xe nghĩa tình hướng về Miền Nam thân yêu

Chị Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Câu lạc bộ Thiện Nguyện Xanh cho biết: Ngay khi nhận được thông tin Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát động chiến dịch, Câu lạc bộ đã góp tiền, góp sức, người mua hàng, người đóng gói để nhanh chóng chuyển hàng hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế đang chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Chuyến xe nghĩa tình hướng về Miền Nam thân yêu

Chị Lê Thị Minh, Chủ tịch Câu lạc bộ Tâm thiện nguyện di lịch cho biết, với tinh thần vì mọi người ở mọi nơi, các thành viên Câu lạc bộ đã chung tay góp hàng, góp sức vận chuyển chuyến xe hàng nghĩa tình vào Miền Nam với mong muốn lan tỏa nghĩa tình, chống lại dịch bệnh.

Chuyến xe nghĩa tình hướng về Miền Nam thân yêuBà Trịnh Thị Tiếp, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa cho biết: Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi hoạt động thuộc chiến dịch “Kết nối cộng đồng - Vượt qua thách thức” của Hội Chữ thập đỏ Thanh Hóa. Để có được những chuyến xe chia sẻ, kết nối với cộng động như vậy, ngay sau khi Trung ương Hội Chữ thập đỏ phát động chiến dịch, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh tuyên truyền nội dung chiến dịch đến các cấp hội, các câu lạc bộ, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh. Chỉ sau vài ngày vận động, chiến dịch đã nhận được sự tham gia của nhiều tổ chức, đơn vị và chuyến xe hàng đầu tiên đã lên đường vào Miền Nam thân yêu. Hy vọng thời gian tới sẽ có nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia chiến dịch.

Thùy Linh


Thùy Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]