(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 12/3, huyện Đông Sơn tổ chức Lễ công bố đặt tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Rừng Thông.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Công bố đặt tên 14 tuyến đường và công trình công cộng tại thị trấn Rừng Thông

Sáng 12/3, huyện Đông Sơn tổ chức Lễ công bố đặt tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Rừng Thông.

Dự buổi lễ có đồng chí Vũ Thái Sơn - Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL; đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND, các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trên địa bàn huyện, cùng đông đảo bà con nhân dân thị trấn Rừng Thông.

Việc đặt tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn được HĐND tỉnh khóa 17 quyết nghị tại Nghị quyết số 91, ngày 7/12/2017. Theo đó, thị trấn Rừng Thông có 14 tuyến đườngvà 1 công trình công cộng mang tên Quảng trường 25/6. Các tuyến đường đều được lấy tên các danh nhân như Nguyễn Mộng Tuân, Lê Hy, Nguyễn Chích, Nguyễn Nhữ Soạn, Lê Thế Long... và các di tích, các sự kiện lịch sử tiêu biểu của huyện Đông Sơn.

Lãnh đạo Sở VH,TT&DL và lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Đông Sơn tiến hành nghi lễ gắn biển tên đường tại thị trấn Rừng Thông (Đông Sơn).

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở VH,TT&DL, Huyện ủy, UBND huyện Đông Sơn, thị trấn Rừng Thông đã tiến hành nghi thức gắn biển tên đường Nguyễn Mộng Tuân - 1 trong 14 tuyến đường được đặt tên của thị trấn Rừng Thông.

Việc đặt tên đường phố không chỉ góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận, xử lý thông tin, liên hệ, giao dịch mà còn mang ý nghĩa khi tên đường được đặt bởi tên của những danh nhân, những di tích, sự kiện tiêu biểu của huyện, là dịp ôn lại, tự hào truyền thống lịch sử văn hóa, tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những anh hùng, danh dân của quê hương Đông Sơn.

Ngọc Huấn


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]