(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Trong 2 ngày 4 và 5/7, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Thanh Hóa đã tổ chức đại hội công đoàn ngành lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Công đoàn ngành NN&PTNT: Vì lợi ích chính đáng của người lao động

(VH&ĐS) Trong 2 ngày 4 và 5/7, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Thanh Hóa đã tổ chức đại hội công đoàn ngành lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở.

Dự đại hội có các đồng chí: Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo một số ban, ngành cấp tỉnh, công đoàn ngành NN&PTNT Việt Nam và 195 đại biểu đại diện cho trên 6.000 công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong toàn ngành.

Phát biểu chào mừng đại hội, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao kết quả đạt được của công đoàn ngành NN&PTNN Thanh Hóa trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị các đại biểu dự đại hội phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực. Đồng chí mong muốn thời gian tới, công đoàn ngành tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, nâng cao năng lực cán bộ công đoàn theo hướng vì đoàn viên và người lao động; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, thiết thực và hiệu quả; thực hiện tốt chức năng chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành.

Toàn cảnh Đại hội công đoàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nhiệm kỳ qua, công đoàn ngành NN&PTNT đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH NN & PTNT gắn với phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, thu hút đông đảo cán bộ, CNVCLĐ tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi, phấn khởi trên tất cả các lĩnh vực của ngành. Những kết quả đạt được trong phong trào CNVCLĐ, đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu về NN & PTNT mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Đại hội đã tập trung thảo luận và thông qua nghị quyết đại hội, nhiệm kỳ 2017-2022, với phương châm hành động vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của ngành, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, phấn đấu hàng năm có 85% trở lên đoàn viên đạt danh hiệu xuất sắc, 90% trở lên công đoàn cơ sở đạt vững mạnh, không có công đoàn ngành cơ sở yếu kém.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu đoàn đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên.

Hoàng Lan



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]