(vhds.baothanhhoa.vn) - Tại lễ kỷ niệm 700 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu, chương trình nghệ thuật với chủ đề “Lê Văn Hưu - Người khởi dựng quốc sử Việt Nam” đã tái hiện lại thân thế, sự nghiệp của nhà sử học Lê Văn Hưu, tạo ấn tượng sâu sắc đến đại biểu và đông đảo người dân.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Lê Văn Hưu - Người khởi dựng quốc sử Việt Nam”

Tại lễ kỷ niệm 700 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu, chương trình nghệ thuật với chủ đề “Lê Văn Hưu - Người khởi dựng quốc sử Việt Nam” đã tái hiện lại thân thế, sự nghiệp của nhà sử học Lê Văn Hưu, tạo ấn tượng sâu sắc đến đại biểu và đông đảo người dân.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Lê Văn Hưu - Người khởi dựng quốc sử Việt Nam”

Chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm 700 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Lê Văn Hưu - Người khởi dựng quốc sử Việt Nam”

Bằng hình thức sân khấu hóa, chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: “Địa linh sinh thành trang tuấn kiệt”; “Đại Việt sử ký mở đường cho quốc sử Việt Nam”; “Tiếp nối những trang sử vàng làm rạng danh dân tộc”.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Lê Văn Hưu - Người khởi dựng quốc sử Việt Nam”

Nghệ sĩ Nhà hát ca múa kịch Lam Sơn diễn xuất tái hiện lại hình ảnh Lê Văn Hưu nhận chiếc đèn có gắn hình rồng từ mẹ để chăm lo việc học.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Lê Văn Hưu - Người khởi dựng quốc sử Việt Nam”

Lê Văn Hưu sinh năm 1230 ở làng Phủ Lý (nay thuộc xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa). Từ thuở nhỏ, ông nổi tiếng là người thông minh, học giỏi, có rất nhiều giai thoại bộc lộ tư chất hơn người của ông. Với tài học lừng danh, lại chăm dùi mài kinh sử, Lê Văn Hưu đã đỗ Bảng nhãn khoa thi năm Đinh Mùi (năm1247) đời vua Trần Thái Tông.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Lê Văn Hưu - Người khởi dựng quốc sử Việt Nam”

Trích đoạn Lê Văn Hưu vâng lệnh vua Trần Thái Tông thu thập, biên soạn lại, hoàn thiện bộ quốc sử có tên “Đại Việt sử ký”, từ Triệu Vũ Đế (năm 207 trước công nguyên) đến đời Lý Chiêu Hoàng (năm1244), gồm 30 quyển, được đánh giá là bộ quốc sử ghi dấu mốc quan trọng đầu tiên cho nền sử học nước nhà.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Lê Văn Hưu - Người khởi dựng quốc sử Việt Nam”

Trích đoạn Lê Văn Hưu nghỉ quan ở triều đình, trở về quê dạy học và khảo cứu phong thủy.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Lê Văn Hưu - Người khởi dựng quốc sử Việt Nam”

Qua diễn xuất các nghệ sĩ Nhà hát ca múa kịch tại hiện rõ nét về thân thế, sự nghiệp của nhà sử học Lê Văn Hưu – một người có học vấn uyên thâm, đức độ hơn người...

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Lê Văn Hưu - Người khởi dựng quốc sử Việt Nam”

Ngoài việc tái hiện lại thân thế, sự nghiệp của Lê Văn Hưu, chương trình nghệ thuật thu hút đông đảo người dân bằng những tiết mục nghệ thuật truyền thống như Cải lương….

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Lê Văn Hưu - Người khởi dựng quốc sử Việt Nam”

…trò diễn Xuân Phả….

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Lê Văn Hưu - Người khởi dựng quốc sử Việt Nam”

Qua chương trình nghệ thuật đã thể hiện sự tiếp nối những trang sử vàng để xây dựng huyện Thiệu Hóa ngày càng đổi mới.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]