(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 27/11, Chi hội Nhà báo Báo Văn hóa & Đời sống (Thanh Hóa) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2022, tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 – 2022. Đây là chi hội đầu tiên tiến hành đại hội chi hội, hướng tới Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đại hội Chi hội Nhà báo Báo Văn hóa & Đời sống nhiệm kỳ 2019 – 2022

Sáng 27/11, Chi hội Nhà báo Báo Văn hóa & Đời sống (Thanh Hóa) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2022, tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 – 2022. Đây là chi hội đầu tiên tiến hành đại hội chi hội, hướng tới Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Dự đại hội có đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa; đại diện chi hội báo Báo Thanh Hóa, Đài PT-TH tỉnh, Tạp chí Văn nghệ xứ Thanh cùng các hội viên chi hội Nhà báo Báo VH&ĐS.

Quang cảnh Đại hội.

Chi hội nhà báo Báo VH&ĐS có tổng số 24 hội viên, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi hội luôn bám sát hướng dẫn của Hội Nhà báo Thanh Hóa, sự lãnh đạo của chi bộ Báo tập trung nâng cao chất lượng nội dung, đổi mới hình thức tờ báo theo hướng hiện đại, tiện ích, góp phần đưa tờ báo phát triển, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội, Ban Thư ký Chi hội đã xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức sinh hoạt Chi hội định kỳ theo quý, lồng ghép vào các hoạt động đoàn thể, chuyên môn khác để đa dạng hóa hình thức sinh hoạt. Cùng với việc tham gia học tập, trao đổi kinh nghiệm của Hội Nhà báo tỉnh, Chi hội Báo Văn hóa & Đời sống cũng duy trì chế độ giao lưu với một số địa phương, cơ quan, qua đó góp phần mở rộng quan hệ, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, khả năng chuyên môn cho hội viên báo để hướng vào nhiệm vụ chính trị chung của tờ báo; Đặc biệt, nhiệm kỳ vừa qua, chị hội đã chủ động mời các nhà báo: Đỗ Doãn Hoàng – Phóng viên Báo Lao động; Lê Thế Vinh – Phó Tổng Biên tập Báo Vietnamnet… về trực tiếp truyền đạt các chuyên đề về kỹ năng và các bước làm bài phóng sự; tổng quan về báo điện tử, sức ép của báo điện tử khi mạng xã hội chiếm ưu thế, báo địa phương nên làm báo điện tử như thế nào…

Là một tổ chức trong cơ quan báo chí trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch, công cụ tuyên truyền của Đảng, Nhà nước trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, vì vậy Ban thư ký Chi hội luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng để hội viên hiểu biết và chấp hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tham gia đầy đủ các lớp học nghị quyết, đợt tập huấn chuyên môn, sinh hoạt CLB nhà báo nữ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các chi hội bạn và cơ sở. Triển khai kịp thời, có hiệu quả kế hoạch và hướng dẫn hoạt động của Thường trực Hội nhà báo tỉnh Thanh Hóa cũng như nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Quan tâm chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức người làm báo cho hội viên. Đẩy mạnh thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam gắn với việc thực hiện Chỉ thị 06, Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn chi hội, góp phần nâng cao đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp cho hội viên. 100% hội viên nhà báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và định hướng phát triển của đất nước.

Nhà báo Vũ Tuấn Anh – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh phát biểu tại đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2019-2022, Chi hội nhà báo Báo Văn hóa &Đời sống tập trung đẩy mạnh các hoạt động nhằm đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả công tác Chi hội; tăng cường đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên. Chi hội phấn đấu 100% hội viên được học tập, quán triệt các văn bản chỉ đạo, quản lý của Trung ương hội; 100% lượt hội viên được tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ do các cấp hội tổ chức; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ tại chỗ cho hội viên…

Nhà báo Lê Văn Nam - Tổng biên tập Báo Văn hóa & Đời sống tặng hoa chúc mừng Ban thư ký chi hội nhiệm kỳ 2019-2022.

Với tinh thần nhất trí cao, Đại hội đã bầu ra Ban Thư ký chi hội nhiệm kỳ 2019 - 2022 gồm 3 đồng chí. Nhà báo Kiều Thu Huyền tiếp tục được bầu giữ chức thư ký chi hội nhiệm kỳ 2019-2022.

Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội Chi hội nhà báo Báo Văn hóa & Đời sốngnhiệm kỳ 2019 - 2022.

Linh Hương


Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]