(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong 2 ngày 13-14/3, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Đảng bộ cơ quan UBND thành phố Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ được Thành ủy thành phố chọn Đại hội điểm để chỉ đạo rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội khối cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan UBND thành phố Thanh Hóa

Trong 2 ngày 13-14/3, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Đảng bộ cơ quan UBND thành phố Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ được Thành ủy thành phố chọn Đại hội điểm để chỉ đạo rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội khối cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo của thành phố, cùng 38 Bí thư Đảng bộ, Chi bộ, cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Thành ủy và 148 đại biểu đại diện cho trên 400 đảng viên ở 23 Chi bộ đã về dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ quan UBND nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất trong Đảng, chủ động cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX thành chương trình hành động, trên cơ sở bám sát mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ cơ quan UBND thành phố để lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi 8/8 mục tiêu đề ra. Giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 19,2%, tăng 2,4% so với giai đoạn 2011 - 2015, tăng gấp 2,4 lần so với năm 2015; hàng năm UBND thành phố hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu quan trọng về KT-XH. Bên cạnh đó, chi bộ các phòng, ban đã tập trung tham mưu cho UBND thành phố trong công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp với các ngành đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng để đạt chuẩn nông thôn mới theo hướng kết nối với các phường nội thành và đạt tiêu chí từ xã lên phường vào năm 2020. Xây dựng nhiều công trình, dự án trọng điểm đưa vào hoạt động có hiệu quả; công tác quản lý nhà nước về đất đai tài nguyên, môi trường có nhiều chuyển biến tích cực; các hoạt động văn hóa xã hội ngày càng đi vào chiều sâu. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch xây dựng đô thị văn minh công dân thân thiện, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đến nay đã có 20/34 phường, xã đạt danh hiệu phường, xã văn hóa; 15/20 phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Thành phố luôn trong top dẫn đầu cả tỉnh về chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm bình quân giảm 0,54%, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đến nay có 10 phường, xã không còn hộ nghèo.

Tại Đại hội, các ý kiến tham luận chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đề ra các giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 với mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; lãnh đạo cơ quan và các đoàn thể vững mạnh toàn diện; xây dựng cơ quan và từng đơn vị có nếp sống văn hóa, văn minh công sở; thực hành “Nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”, phấn đấu đến năm 2022 được công nhận cơ quan kiểu mẫu.

Đồng chí Trịnh Huy Triều - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBNDThành phố phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trịnh Huy Triều - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố biểu dương những thành tích mà Đảng bộ UBND thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục vàthống nhất cao với phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ Đại hội. Đồng chí đề nghị các đại biểu cần tập trung chăm lo công tác xây dựng đảng, xây dựng cơ quan, đoàn thể, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ và các chi bộ; thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của TƯ, của tỉnh, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, có tác phong làm việc khoa học; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với đảng viên, chi bộ vi phạm kỷ luật. Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, bầu những đồng chí xứng đáng vào BCH nhiệm kỳ mới đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Đồng thời đóng góp các ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố, Đảng bộ tỉnh, Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan UBND thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

BCH Đảng bộ cơ quan UBND thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan UBND thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đại hội đã thảo luận, thống nhất thông qua 09 mục tiêu chủ yếu đến năm 2025. Các đại biểu đã bầu BCH Đảng bộ cơ quan UBND thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 14 đồng chí, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực lãnh đạo, tiêu biểu cho đảng viên trong Đảng bộ. Đại hội cũng bầu 6 đồng chí đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI.

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]