(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong 2 ngày 4 - 5/5/2020, Đảng bộ phường Đông Cương đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Anh Xuân - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Tổ chỉ đạo Đại hội thành phố và 135 đảng viên tiêu biểu đại diện cho gần 500 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Đông Cương lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong 2 ngày 4 - 5/5/2020, Đảng bộ phường Đông Cương đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Anh Xuân - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Tổ chỉ đạo Đại hội thành phố và 135 đảng viên tiêu biểu đại diện cho gần 500 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, phường Đông Cương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng giá trị sản xuất giai đoạn 2016 - 2020 đạt 15,4% (tăng 12,5% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội và tăng 3,8% so với giai đoạn 2011 - 2015); Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; Thu nhập bình quân năm 2019 đạt 55 triệu đồng/người/năm; dự kiến năm 2020 đạt 60 triệu đồng/người/năm (tăng gấp 2,1 lần so với năm 2015, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội). Ngoài ra, phường đã thành lập mới được 95 doanh nghiệp, nâng tổng số là 118 doanh nghiệp tạo việc làm cho gần 1.000 lao động. Công tác quản lý quy hoạch, xây dựng và đô thị được quan tâm và chỉ đạo thực hiện tốt. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Vì thế mà phường cũng đã được thành phố công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Đồng chí Lê Văn Ngân – Bí thư Đảng bộ phường Đông Cương phát biểu khai mạc.

Nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, Đảng bộ phường Đông Cương đề ra phương hướng, mục tiêu. Đó là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động tối đa các nguồn lực để phát triển KT-XH bền vững, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; xây dựng phường đạt danh hiệu “Phường kiểu mẫu” trước năm 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Như Huệ - Phó Bí thư Thành ủy đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ phường Đông Cương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ phường Đông Cương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để phát triển kinh tế, quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa - xã hội, đẩy mạnh cuộc vận động: “Xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện”, giữ vững danh hiệu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”. Đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự. Làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ và các chi bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt.

BCH Đảng bộ phường Đông Cương lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 ra mắt tại Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Đông Cương lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban chấp hành gồm 15 đồng chí và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]