(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 22/7, tại tại Trung tâm Hoạt động và Bồi dưỡng cán bộ Thanh Thiếu Nhi tỉnh Thanh Hóa, Đảng bộ TP Sầm Sơn chính thức khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội lần này, thành phố lấy tinh thần: “Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Phát triển” làm kim chỉ nam cho nhiệm kỳ XVII. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự và chỉ đạo đại hội.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Sầm Sơn lần thứ XVII

Sáng 22/7, tại tại Trung tâm Hoạt động và Bồi dưỡng cán bộ Thanh Thiếu Nhi tỉnh Thanh Hóa, Đảng bộ TP Sầm Sơn chính thức khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội lần này, thành phố lấy tinh thần: “Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Phát triển” làm kim chỉ nam cho nhiệm kỳ XVII. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự và chỉ đạo đại hội.

Toàn cảnh Đai hội đại biểu Đảng bộ TP Sầm Sơn lần thứ XVII.

Dự đại hội có các đồng chí: Lê Thành Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Cao Thị Xuân - Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội; Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo tỉnh, TP Sầm Sơn qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo TP Thanh Hóa, huyện Hoằng Hóa, Quảng Xương, Cẩm Thủy; các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lao động cùng 205 đại biểu chính thức đại diện cho gần 5400 đảng viên toàn Đảng bộ thành phố.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và Nhân dân TP Sầm Sơn đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong số 30 chỉ tiêu Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Sầm Sơn lần thứ XVI đề ra, có 27 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến - Bí thư Thành ủy TP Sầm Sơn phát biểu khai mạc đại hội.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, TP Sầm Sơn đã đề ra 31 chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực KT-XH, QP-AN, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xác định 3 chương trình trọng tâm gồm: Chương trình phát triển du lịch, trọng tâm là nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của dịch vụ du lịch, xây dựng hình ảnh con người Sầm Sơn văn minh, thân thiện; Chương trình phát triển hạ tầng KT-XH đồng bộ, hiện đại và xây dựng thành phố thông minh; Chương trình phát triển thủy sản. 3 khâu đột phá gồm: Công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai các dự án trên địa bàn; Cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân và doanh nghiệp; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ thành phố đến cơ sở có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, chương trình trọng tâm và khâu đột phá của nhiệm kỳ 2020 - 2025, TP Sầm Sơn đã đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, quyết tâm xây dựng Sầm Sơn đến năm 2025 trở thành đô thị du lịch thông minh, hấp dẫn, thân thiện, đạt tiêu chí đô thị loại II và trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao của cả nước.

Tham luận của các đại biểu tại đại hội đã tập trung phân tích, làm rõ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời đóng góp thêm vào phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và các giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang và những thành tích đạt được trong thời gian qua, phát huy tiềm năng, lợi thế và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững, xây dựng Sầm Sơn sớm trở thành đô thị du lịch thông minh, hấp dẫn và thân thiện.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Sầm Sơn đạt được trong thời gian qua. Đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém cơ bản cần khắc phục. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ nêu trên, Đảng bộ cần quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ. Trước hết phải đổi mới và tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận của các cấp uỷ, tổ chức trong Đảng bộ. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết TW 4 khoá XI, khoá XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; kiên quyết phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, nhiệt tình, trách nhiệm, toàn tâm, toàn ý vì sự phát triển của TP.

Ngày 23/7, đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Bí thư Thành uỷ TP Sầm Sơn khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cũng như bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Hoài Anh


Hoài Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]