(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 27/3, Hội Cựu giáo chức huyện Như Xuân đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2029. 

Đại hội lần thứ nhất Hội Cựu giáo chức huyện Như Xuân, nhiệm kỳ 2024-2029

Sáng 27/3, Hội Cựu giáo chức huyện Như Xuân đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội lần thứ nhất Hội Cựu giáo chức huyện Như Xuân, nhiệm kỳ 2024-2029

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo quá trình vận động thành lập Hội Cựu giáo chức huyện Như Xuân và phương hướng hoạt động của hội trong thời gian tới.

Theo đó, để đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng và tiếp tục phát huy tiềm năng, trí tuệ của đông đảo cựu giáo chức vào việc phát triển sự nghiệp giáo dục và xây dựng xã hội học tập, ngày 25/10/2023, Chủ tịch UBND huyện Như Xuân đã có Quyết định về việc công nhận Ban Vận động thành lập Hội Cựu Giáo chức huyện Như Xuân.

Ngày 12/1/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định cho phép thành lập Hội Cựu giáo chức huyện Như Xuân.

Đại hội lần thứ nhất Hội Cựu giáo chức huyện Như Xuân, nhiệm kỳ 2024-2029

Toàn cảnh Đại hội Hội cựu giáo chức huyện Như Xuân.

Đến thời điểm đại hội, có hơn 150 hội viên tự nguyện nộp đơn xin gia nhập tổ chức Hội Cựu giáo chức huyện.

Đại hội lần thứ nhất Hội Cựu giáo chức huyện Như Xuân, nhiệm kỳ 2024-2029

Các đại biểu thảo luận tại Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến để xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, cùng với các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tham gia các phong trào thi đua ở địa phương, đặc biệt là phong trào khuyến học, góp sức đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục của huyện ngày càng phát triển.

Đại hội lần thứ nhất Hội Cựu giáo chức huyện Như Xuân, nhiệm kỳ 2024-2029

Đồng chí Trịnh Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh Thanh Hóa, phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trịnh Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh đề nghị trong thời gian tới, Hội Cựu giáo chức huyện Như Xuân cần tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển giáo dục và đào tạo đến Nhân dân, đặc biệt là lực lượng cựu giáo chức; từ đó phát triển hội viên và xây dựng tổ chức hội vững mạnh; đoàn kết, chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho hội viên...

Đại hội lần thứ nhất Hội Cựu giáo chức huyện Như Xuân, nhiệm kỳ 2024-2029

Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh Trịnh Xuân Cảnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội lần thứ nhất Hội Cựu giáo chức huyện Như Xuân, nhiệm kỳ 2024-2029

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2024-2029 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Cựu giáo chức tỉnh ra mắt.

Với tinh thần “Đoàn kết - Trí tuệ - Nêu gương - Trách nhiệm”, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2024-2029 và bầu 2 đại biểu đi dự Đại hội Hội cựu giáo chức tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới.

Dương Bích (CTV)


Dương Bích (CTV)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]