(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Tối 9/5, tại Chùa Thanh Hà (TP Thanh Hoá), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561 - Dương lịch 2017.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561 – Dương lịch 2017

(VH&ĐS) Tối 9/5, tại Chùa Thanh Hà (TP Thanh Hoá), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561 - Dương lịch 2017.

Tới dự đại lễ có đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo của tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, TP Thanh Hóa; các thượng tọa, ni trưởng, ni sư, và đông đảo các tăng ni, cư sĩ, Phật tử và nhân dân trong tỉnh.

Kỷ niệm ngày đản sinh Phật lịch 2561 mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt, bởi hòa trong niềm hỷ lạc của ngày khánh đản là niềm hân hoan phấn khởi trước những thành tựu và sự phát triển bền vững của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, những kết quả nổi bật của Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa. Đại lễ Phật đản năm nay mang thông điệp, tinh thần “Trí tuệ - kỷ cương - hội nhập - phát triển”, trong đó nhấn mạnh đến các yếu tốđoàn kết dân tộc, hoạt động đúng Hiến chương Giáo hội, pháp luật Nhà nước vì mục tiêu sống tốt đời đẹp đạo và kêu gọi tăng ni, Phật tử làm tốt những lời chỉ dạy của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong công tác Phật sự, đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển KT-XH của tỉnh, đặc biệt là các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thanh Hóa, hướng tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng -Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnhtặng lẵng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản 2017 cho Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các tăng ni, Phật tử trong tỉnh đã đạt được trong những năm qua, cũng như những đóng góp trong phát triển KT-XH của tỉnh. Đồng chí đề nghị Giáo hội Phật giáo, các chư tôn giáo phẩm tăng ni, Phật tử tiếp tục nêu cao tinh thần “Từ, bi, hỷ, xả”, “Vô ngã vị tha”, trân trọng, nâng niu, gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp của Đức Phật; chăm lo xây dựng giáo hội ngày càng vững mạnh, đồng thời tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, ích nước lợi dân; đưa phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến gương mẫu” phát triển sâu rộng trong đời sống của tăng ni, Phật tử, phấn đấu xây dựng mỗi chùa là một điển hình tiên tiến góp phần thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và cuộc vận động xây dựng hình ảnh con người Thanh Hóa thân thiện, mến khách, tốt đẹp trong mắt bạn bè trong nước và quốc tế. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tích cực chuẩn bị tốt Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ 7, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản, nhiều nghi thức đã được cử hành như: cúng Phật, cúng thánh mẫu, lễ sám hối, lễ tắm Phật, Lô hương, Đại bi, Bát nhã, Niệm Phật, Phục Nguyện, Hồi hướng, Tam Tự Quy, lễ tạ, thả chim bồ câu và bong bóng cầu nguyện hòa bình, các khóa lễ cầu an, cầu siêu...

Ngọc Huấn



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]