(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng nay (28/4), Đảng bộ phường Đông Vệ khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự đại hội có lãnh đạo Thành ủy Thanh Hóa, Tổ chỉ đạo đại hội thành phố và 138 đại biểu chính thức đại diện cho đảng viên trên địa bàn phường.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đảng bộ phường Đông Vệ đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng nay (28/4), Đảng bộ phường Đông Vệ khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự đại hội có lãnh đạo Thành ủy Thanh Hóa, Tổ chỉ đạo đại hội thành phố và 138 đại biểu chính thức đại diện cho đảng viên trên địa bàn phường.

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Đông Vệ lần thứ XXII.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban chấp hành Đảng bộ phường Đông Vệ đã tăng cường công tác lãnh chỉ đạo, đẩy mạnh các biện pháp phát triển KT-XH; Hạ tầng dịch vụ - thương mại phát triển mạnh; Tổng số doanh nghiệp mới thành lập trong 5 năm là 407 doanh nghiệp, dự kiến đến năm 2020 trên địa bàn phường có 683 doanh nghiệp hoạt động. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2015 - 2020 đạt 18,6%, tăng 1,6% so với giai đoạn 2010 -2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng giá trị sản xuất ngành công nghiệp – xây dựng chiếm 61,3%, ngành dịch vụ - thương mại chiếm 38,7%, tăng 7,2%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2019 đạt 75 triệu đồng/người/năm, dự kiến năm 2020 đạt 82 triệu, tăng 36 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 24,1%; giá trị sản xuất dịch vụ đến năm 2019 đạt 1.391 tỷ đồng. Cơ sở hạ tầng đô thị được đầu tư đồng bộ với tổng mức đầu tư từ năm 2015 - 2020 ước đạt trên 7.539 tỷ đồng. Toàn phường có 100% tổ dân phố và cơ quan, đơn vị giữ vững danh hiệu văn hóa; 7 tổ dân phố được công nhận đơn vị kiểu mẫu; phường đạt danh hiệu “Đơn vị đạt chuẩn văn minh đô thị”; tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt 90% trở lên. Giáo dục, y tế trên địa bàn phường cũng được quan tâm đúng mức. 100%trường học đạt chuẩn quốc gia.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ phường Đông Vệ tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế của phường, huy động tối đa các nguồn lực để phát triển KT-XH, với tốc độ nhanh và bền vững; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; củng cố QP-AN, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ý thức cộng đồng. Xây dựng Đảng bộ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, huy động và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tiếp tục khẳng định vị thế của phường, phấn đấu xây dựng phường đạt danh hiệu “Phường kiểu mẫu”.

Ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ phường Đông Vệ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, lãnh đạo Thành ủy Thanh Hóa đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế cần khắc phục. Đồng thời, đề nghị Đảng bộ phường cần có những giải pháp đồng bộ, tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm trên từng lĩnh vực; tập trung khai thác các lợi thế sẵn có và phát huy tối đa nội lực nhằm tạo sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lịch sử văn hóa địa phương, nâng cao nhận thức của nhân dân, góp phần xây dựng phường văn minh đô thị. Tập trung cho công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò giám sát, phản biện của mặt trận và đoàn thể trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!