(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong hai ngày 24 và 25/3, Đảng bộ thị trấn Vĩnh Lộc huyện Vĩnh Lộc đã tổ chức đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ (2020 - 2025).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đảng bộ thị trấn Vĩnh Lộc đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong hai ngày 24 và 25/3, Đảng bộ thị trấn Vĩnh Lộc huyện Vĩnh Lộc đã tổ chức đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ (2020 - 2025).

Toàn cảnh đại hội.

Thị trấn Vĩnh Lộc là đơn vị hành chính được sát nhập theo Nghị quyết số 786 của Ủy ban thượng vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. Ngày 30/11/2019 thị trấn Vĩnh Lộc đã sát nhập với xã Vĩnh Thành. Thị trấn mới sát nhập có diện tích 540,94 ha, dân số 8.523 người ở 7 thôn và 3 khu phố. Hiện Đảng bộ thị trấn Vĩnh Lộc có 17 chi bộ với 668 đảng viên.

Để phục vụ tốt cơ sở vật chất phục vụ cho Đại hội Đảng bộ, thị trấn Vĩnh Lộc đã đầu tư 1,8 tỷ đồng nâng cấp mở rộng khuôn viên, công sở, nhà văn hóa đa năng và một số công trình phụ cận khác.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ thị trấn Vĩnh Lộc đề ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành 24 chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, môi trường, an ninh trật tự và xây dựng Đảng. Trong đó chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, tập trung phát huy và khai thác có hiệu quả các sản phẩm lợi thế của địa phương gắn với phát triển du lịch. Nâng cao chất lượng hoạt động làng nghề và nghề truyền thống. Xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH theo tiêu chí kiểu mẫu. Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảng bộ thị trấn Vĩnh Lộc đạt danh hiệu kiểu mẫu.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ.

Đại hội Đảng bộ Thị trấn Vĩnh Lộc lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 15 đồng chí và bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lê Văn Sự


Lê Văn Sự

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!