(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong hai ngày 25-26/5, Đảng bộ xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đảng bộ xã Hoằng Trung tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXVI

Trong hai ngày 25-26/5, Đảng bộ xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

BCH Đảng bộ xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt tại đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Hoằng Trung đã phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, nỗ lực vượt qua khó khăn và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 48 triệu đồng, vượt mục tiêu đại hội. Văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ theo hướng chuẩn hóa; 7/7 làng đạt danh hiệu làng văn hóa; 3 trường học được công nhận cơ quan có đời sống văn hóa tốt; tỷ lệ gia đình được công nhận gia đình văn hóa năm 2019 là 95%. Giáo dục có bước phát triển, chất lượng dạy và học được nâng lên; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,68%. An ninh trật tự, an toàn xã hội giữ vững ổn định, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Tháng 10/2015, Hoằng Trung đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới và năm 2020 được công nhận xã đạt tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, đại hội đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến nêu lên kết quả, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước để thực hiện thành công Nghị quyết Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại đại hội, 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết tán thành thông qua nghị quyết với các chỉ tiêu cụ thể như: Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 70 triệu đồng; diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp, tích cực chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, mở rộng diện tích vụ đông đạt 50-55 ha trở lên; tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa trên 95%; Đảng bộ hằng năm đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Đại hội bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ mới.

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, thành công, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 ủy viên và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Xuân Vũ


Xuân Vũ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]