(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Sáng nay (27/9), đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phan Đình Trạc - Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá về kết quả thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng (PCTN) 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đẩy mạnh hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

(VH&ĐS) Sáng nay (27/9), đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phan Đình Trạc - Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá về kết quả thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng (PCTN) 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Võ Duy Sang - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trần Quang Đảng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lại Thế Nguyên - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan trong khối nội chính.

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã báo cáo với đoàn công tác kết quả thực hiện công tác nội chính và PCTN 9 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm. Nhìn chung, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, các địa phương, các ngành trong khối nội chính đã tích cực, chủ động xây dựng và triển khai nhiều phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển KT-XH. Công tác PCTN có nhiều chuyển biến tích cực.

Hình ảnh tại buổi làm việc.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên đoàn công tác cũng như lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh tham dự, đồng chí Phan Đình Trạc, - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong phát triển KT-XH, QP-AN và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống CT-XH thời gian qua. Đồng chí cũng đánh giá cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác nội chính và PCTN 9 tháng đầu năm 2017, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả làm việc.

Trên cơ sở đó, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị: Trong thời gian tới Thanh Hóa cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác nội chính, PCTN; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, lãng phí gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chủ động nắm chắc, đánh giá đúng tình hình, không để bị động bất ngờ; Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm soát các hoạt động tư pháp; Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; Phát huy vai trò của cơ quan dân cử, MTTQ, các tổ chức CT-XH và nhân dân trong việc giám sát các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức để phát hiện, đấu tranh kịp thời với các hiện tượng tham nhũng, lãng phí…

Nguyên Mai



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]