(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Ngày 1/8, Công an tỉnh Thanh Hoá đã chủ trì phối hợp với BCH Quân sự và Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh tổ chức diễn tập phương án thực binh xử lý tình huống gây rối, gây bạo loạn, giải cứu con tin...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Diễn tập chống gây rối và giải cứu con tin ở Thanh Hóa

(VH&ĐS) Ngày 1/8, Công an tỉnh Thanh Hoá đã chủ trì phối hợp với BCH Quân sự và Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh tổ chức diễn tập phương án thực binh xử lý tình huống gây rối, gây bạo loạn, giải cứu con tin...

Đến dự và chỉ đạo buổi Diễn tập có Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ Quân khu 4. Các đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hoá; Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa...

Phát biểu tại buổi Diễn tập, Thượng tướng Bùi Văn Nam biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của các LLVT tỉnh Thanh Hoá trong việc tổ chức diễn tập phòng thủ năm 2017. Đồng thời, Thứ trưởng Bùi Văn Nam khẳng định: Trong bối cảnh tình hình hiện nay, việc Quân khu 4 và Tỉnh ủy Thanh Hoá chỉ đạo tổ chức diễn tập phương án xử lý tình huống gây rối, gây bạo loạn, đánh, bắt khủng bố, giải cứu con tin trong khuôn khổ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh là rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng.

Các đại biểu tham dự buổi diễn tập.

Ngay sau Lễ khai mạc, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Trịnh Xuyên - Giám đốc Công an tỉnh, cuộc diễn tập với màn đồng diễn võ thuật, đánh đối kháng của lực lượng Cảnh sát Cơ động và 2 tình huống giả định là: phương án xử lý tình huống gây rối, gây bạo loạn chính trị và phương án thực binh đánh, bắt đối tượng khủng bố, giải cứu con tin trên xe ô tô.

Lực lượng Cảnh sát Cơ động diễn tập phương án xử lý tình huống gây rối, gây bạo loạn chính trị.

Ngay sau phần diễn tập thực binh, lực lượng Công an đã phối hợp với các lực lượng vũ trang của tỉnh tiến hành diễn tập các tìnhhuống sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, hiệp đồng tác chiến trên hướng phòng thủ.

P.V



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]