(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Quyết tâm thực hiện nghị quyết ngay từ đầu nhiệm kỳ, ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ các huyện Ngọc Lặc, Cẩm Thủy đã phân công, kiện toàn bộ máy cán bộ để sớm ổn định, bảo đảm hoạt động hiệu quả.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(VH&ĐS) Quyết tâm thực hiện nghị quyết ngay từ đầu nhiệm kỳ, ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ các huyện Ngọc Lặc, Cẩm Thủy đã phân công, kiện toàn bộ máy cán bộ để sớm ổn định, bảo đảm hoạt động hiệu quả.

Huyện Ngọc Lặc

Quyết tâm thực hiện nghị quyết ngay từ đầu nhiệm kỳ, ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ngọc Lặc khóa XXIII đã phân công, kiện toàn bộ máy cán bộ để sớm ổn định, bảo đảm hoạt động hiệu quả. Đặc biệt để thực hiện thắng lợi 5 chương trình trọng tâm giai đoạn 2015 - 2020, gồm: Chương trình chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống, cơ cấu cây trồng và phát triển chăn nuôi, hướng đến phát triển nông nghiệp an toàn, nông nghiệp sạch, công nghệ cao; xây dựng NTM; nâng cao chất lượng giáo dục; giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động; phát triển đô thị Ngọc Lặc, Ban thường vụ huyện ủy đã phân công cụ thể từng đồng chí trong Thường trực Huyện ủy phụ trách chỉ đạo thực hiện.

Cùng với đó, Đảng bộ huyện Ngọc Lặc đặc biệt quan tâm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về những thuận lợi, khó khăn, thách thức, các mục tiêu, nhiệm vụ, chủ trương, giải pháp, qua đó, thống nhất về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, phát huy tính năng động, sáng tạo, đổi mới tư duy, nhất là tư duy kinh tế, thay đổi thói quen sản xuất, kinh doanh cho phù hợp với yêu cầu của giai đoạn mới.

Các đại biểu đi thăm mô hình trồng lúa hiệu quả tại các xã Lam Sơn, Minh Sơn huyện Ngọc Lặc.

Với sự nỗ lực và chủ động triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, 6 tháng đầu năm 2016, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 13,7%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Việc chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng, mùa vụ tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Toàn huyện đã chuyển đổi được 619 ha ngô trồng trên đất lâm nghiệp sang trồng cây lâm nghiệp theo hướng nông - lâm kết hợp; chuyển 721 ha đất 1 vụ lúa sang trồng 2 vụ các cây màu và cây trồng khác có hiệu quả kinh tế; trồng được 1.457 ha rừng, đạt 291% kế hoạch, gấp 2,24 lần so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất hàng hóa công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 505,9 tỷ đồng.

Về lĩnh vực văn hóa - xã hội, huyện đã chỉ đạo tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, chú trọng công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, làm tốt công tác chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc.

Huyện Cẩm Thủy

Thực hiện Nghị quyết 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh, bền vững ở các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020”, thời gian qua huyện Cẩm Thủy đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực triển khai, chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể vận động nhân dân thi đua thực hiện các đề án, mô hình phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực.

Để nghị quyết đạt hiệu quả, trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của địa phương, huyện đã ban hành cơ chế, chính sách đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư, liên kết, hợp tác sản xuất, chuyển giao công nghệ và bao tiêu sản phẩm nông nghiệp; hướng dẫn nhân dân sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư hỗ trợ của Nhà nước, vốn vay tín dụng ưu đãi để phát triển kinh tế hộ.

Chỉ đạo phát triển sản xuất nông - lâm thủy sản, trọng tâm là chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa giống mới vào sản xuất, cải tạo vườn tạp, tăng cường các biện pháp thâm canh tăng năng suất và thu nhập cho nhân dân.

Nghị quyết 09 đã mở ra con đường thoát nghèo, diện mạo quê hương đang đổi thay rõ rệt, hộ nghèo trên địa bàn huyện đã giảm từ 28,85% năm 2010 xuống còn 9,4% năm 2015, đời sống người dân ngày càng được cải thiện.

Cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước bằng nhiều chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội là sự cố gắng nỗ lực vươn lên quyết tâm thoát nghèo của người dân với cách tư duy tích cực từ thực tiễn, chọn lọccác mô hình phù hợp có hiệu quả, tạo sản phẩm hàng hóa trong sản xuất, hướng tới giảm nghèo nhanh và bền vững trong tương lai.

P.V



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]