(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng nay (24/12), Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII, năm 2020.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII, năm 2020

Sáng nay (24/12), Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII, năm 2020.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Hà Thị Nga – Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Đỗ Trọng Hưng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, cùng đông đủ thành viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Đồng chí Hà Thị Nga – Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khai mạc hội nghị.

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn của đất nước, của Hội LHPN Việt Nam; là năm cuối hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ, chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Vì thế cùng với Trung ương Hội LHPN Việt Nam thì các cấp hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và đạt được nhiều kết quả lớn. Trong đó, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị như tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên, phụ nữ phòng, chống dịch Covid-19, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại, ảnh hưởng thiên tai, bão lũ. Có 217.500 cuộc truyền thông, cấp phát gần 4 triệu tờ rơi. Vận động nguồn lực hỗ trợ công tác phòng, chống dịch là 92,19 tỷ đồng; ủng hộ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ là 53,8 tỷ đồng; trao học bổng cho học sinh vượt khó và công tác từ thiện trị giá trên 526 tỷ đồng.

Ngoài ra, các cấp hội phụ nữ còn triển khai đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em” gắn với việc thực hiện chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”; thực hiện hiệu quả chương trình/đề án, tiếp tục đề xuất, xây dựng đề án, chương trình mục tiêu quốc gia “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng NTM, gắn với thực hiện các đề án, nhiệm vụ vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ và trẻ em vùng biên giới; thực hiện đề án “Tuyên truyền, giáo dục vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 – 2027”; đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025”; “Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội LHPN các cấp, và chi hội trưởng phụ nữ giai đoạn 2019 – 2025”.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu chàomừng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2020 các cấp Hội LHPN Việt Nam còn bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, lũ lụt tại một số tỉnh miền Trung nên một số hoạt động không được triển khai theo kế hoạch, một số hoạt động bị chậm tiến độ về thời gian. Ngoài ra việc sát nhập thôn, bản, xã đã gây khó khăn cho các chi hội trưởng hội phụ nữ do địa bàn rộng đi lại khó khăn. Và việc thực hiện chuyển đổi số và áp dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền còn nhiều khó khăn và bất cập. Bên cạnh đó, nhiều cấp hội chưa làm tốt vấn đề kết nối, phát huy lực lượngnữ trí thức, doanh nhân, lúng túng trong thực hiện thành lập loại hình tổ chức thành viên, cá biệt có tỉnh chưa nắm được tình hình nữ doanh nhân trên địa bàn để kết nối, phát huy.

Năm 2021, Hội LHPN Việt Nam đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục tuyên truyền, vận động và hỗ trợ hội viên phụ nữ thực hiện mục tiêu kép “vừa quyết liệt phòng chống dịch Covid-19, vừa tập trung phục hồi và phát triển KT-XH”; thực hiện chủ đề “Tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; tiếp tục tổ chức các giải pháp hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII…

Thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Trọng Hưng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng lẵng hoa chào mừng hội nghị.

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao vai trò của Hội LHPN Việt Nam, và khẳng định: Những tấm gương phụ nữ quê Thanh nói riêng đã minh chứng cho khả năng của người phụ nữ Việt Nam sản xuất giỏi và chiến đấu kiên cường trở thành những tấm gương cao đẹp, đức hy sinh, lòng quả cảm, tinh thần yêu nước bất diệt để lớp lớp con cháu noi theo. Tiếp nối truyền thống vẻ vang của lớp lớp phụ nữ đi trước, trong những năm qua, được sự quan tâm của Hội LHPN Việt Nam, các cấp hội Phụ nữ Thanh Hóa đã đoàn kết, năng động, sáng tạo nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức có nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam trao quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.

Cũng trong chương trình hội nghị, các đại biểu còn được nghe Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội, Dự thảo phương hướng nhân sự Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Dự kiến các nội dung xin ý kiến của BCH về dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Phụnữ toàn quốc lần thứ XIII; Dự thảo nghị quyết ban chấp hành về hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế đến năm 2030.

Đoàn công tác Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh và lãnh đạo TP Thanh Hóa ân cần thăm hỏi, động viên các hộ gia đình công giáo.

Trước đó, nhân dịp đón Giáng sinh năm 2020, chiều 23/12, đồng chí Hà Thị Nga - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cùng đại diện lãnh đạo TP Thanh Hóa đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng giáng sinh 8 hộ gia đình Chi hội trưởng phụ nữ và hội viên là giáo dân có hoàn cảnh khó khăn tại các phường Đông Thọ, Nam Ngạn, Trường Thi và Phú Sơn (TP Thanh Hóa).

Kiều Huyền


Kiều Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]