(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng nay (13/3), Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh. GS.TS Hoàng Chí Bảo - Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh dự và truyền đạt chuyên đề.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội nghị trực truyến học tập chuyên đề năm 2018 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng nay (13/3), Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh. GS.TS Hoàng Chí Bảo - Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh dự và truyền đạt chuyên đề.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Tham dự hội nghị trực tuyến tại trụ sở VP Tỉnh ủy có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; tập thể lãnh đạo các ban, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Tỉnh ủy; Trưởng, phó các sở, ngành, UBMTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh; Chánh, Phó văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, VP HĐND, UBND tỉnh và các Đại biểu quốc hội chuyên trách; Bí thư, phó Bí thư, Ủy viên BTV Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Tại đầu cầu 27 huyện, thị xã, thành phố có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND…; cán bộ chủ chốt Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Nghiên cứu chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là điều cần thiết bởi ở bất cứ đơn vị nào, nếu tập thể đoàn kết, người đứng đầu gương mẫu học tập, sáng tạo theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh thì phong trào ở đó tốt hơn. Đồng chí đề nghị các đại biểu dự hội nghị tập trung lắng nghe, mạnh dạn trao đổi, tích cực tiếp thu các nội dung được GS.TS Hoàng Chí Bảo truyền đạt, học tập chuyên đề một cách nghiêm túc. Qua đó, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05, đưa Thanh Hóa trở thành một tỉnh kiểu mẫu.

Trên tinh thần đó, hội nghị đã được nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo truyền đạt nhiều nội dung quan trọng, nhiều câu chuyện ý nghĩa xoay quanh chuyên đề như: xây dựng phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo và đẩy mạnh học tập, làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thường trực cấp ủy các cấp tổng hợp số lượng, đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kết quả bước đầu về nhận thức của cán bộ, đảng viên sau khi dự hội nghị; lên kế hoạch, chương trình trong thời gian sắp tới để quán triệt sâu hơn nữa chuyên đề này, báo cáo về Văn phòng Tỉnh ủy trước 20/3.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại trụ sở Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí cũng đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên đặc biệt là người đứng đầu tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục thấm nhuần giá trị to lớn của chuyên đề, tự giác rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cụ thể hóa trong từng công việc hằng ngày, biểu hiện bằng việc làm, hành động cụ thể để thực hiện tốt chức trách, công việc được giao. Trên tinh thần đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu toàn Đảng bộ, chính quyền nỗ lực thực hiện nghị quyết các cấp về thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu năm 2018.

Khái quát sơ lược một số tín hiệu khả quan của nền kinh tế những tháng đầu năm 2018 như việc Nhà máy LHD Nghi Sơn đi vào chạy thử và dự kiến sẽ có sản phẩm thương mại vào tháng 5/2018 đóng góp to lớn vào tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách nhà nước, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Bàn giao mặt bằng khu C chuẩn bị cho giai đoạn 2 dự án LHD Nghi Sơn; Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2 nhiều khả năng sẽ được khởi công vào Quý II năm 2018 cùng nhiều dự án khác đang được triển khai…; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu toàn Đảng bộ, chính quyền tập trung cao độ để tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tận dụng những điều kiện thuận lợi để phát triển. Có như vậy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mới thực sự có ý nghĩa.

Sau hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức học tập chuyên đề theo hướng gắn với xây dựng hình ảnh con người Thanh Hóa đẹp, thân thiện trong mắt bạn bè và gắn với sự kiện kỷ niệm 990 năm lần đầu xuất hiện Danh xưng Thanh Hóa với vai trò là đơn vị hành chính cấp tỉnh trực thuộc Trung ương.

Nguyên Mai


Nguyên Mai

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!