(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng ngày 13/7, Ban Dân vận Trung ương, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân Tối cao và Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành ủy về “Công tác dân vận trong hoạt động hòa giải ở cơ sở”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về “Công tác dân vận trong hoạt động hòa giải”

Sáng ngày 13/7, Ban Dân vận Trung ương, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân Tối cao và Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành ủy về “Công tác dân vận trong hoạt động hòa giải ở cơ sở”.

Các đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; Lê Thành Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Nguyễn Phước Lập - Phó Ban Dân vận Trung ương, đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Vũ Đức Đam - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, MTTQ và các tổ chức đoàn thể Trung ương; một số Ủy ban của Quốc Hội và hội quần chúng được Trung ương Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phạm Đăng Quyền - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Sỹ Diến - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và đại diện Thường trực các huyện, thị, thành ủy tại 27 điểm cầu trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh: Công tác dân vận trong hoạt động hòa giải tại cơ sở và các cơ quan đơn vị là hoạt động vô cùng ý nghĩa và quan trọng trong việc giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong đời sống xã hội. Hòa giải là phương pháp giải quyết mâu thuẫn với cách thức thực hiện thân thiện, đồng thuận, đề cao sự chia sẻ, đặt lợi ích tinh thần lên trên lợi ích vật chất. Khihòa giải thành giúp tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí của người dân và nhà nước, từ đó góp phần giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, đẩy mạnh đoàn kết dân tộc…

Báo cáo kết quả thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; vai trò nòng cốt của MTTQ trong thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở và công tác dân vận trong hoạt động hòa giải, đối thoại mà đại diện Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp, Ban Thường trực Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban cán sự đảng Tòa án Nhân dân tối cao trình bày tại hội nghị đã khẳng định: 6 năm qua, thông qua thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, công tác hòa giải đã đi vào nề nếp, hiệu quả và tiếp tục khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Đến ngày 31/12/2019, cả nước có 96.605 tổ hòa giải được thành lập tại thôn, tổ dân phố với 600.462 hòa giải viên. Số lượng thành viên của mỗi tổ hòa giải trung bình từ 5 - 7 hòa giải viên/tổ. Trong 6 năm tổ hòa giải ở cơ sở trên cả nước đã tiến hành hòa giải 875.312 vụ, việc hòa giải thành 707.945 vụ, việc (đạt tỷ lệ 80.9%). Thông qua công tác hòa giải ở cơ sở những tranh chấp, bất đồng phát sinh tại cơ sở đã được giải quyết kịp thời, không để kéo dài, hạn chế đáng kể tình trạng khiếu kiện ra cơ quan nhà nước, khiếu kiện vượt cấp. Đồng thời, hoạt động hòa giải ở cơ sở đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận; thông qua hòa giải ở cơ sở, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã đi vào cuộc sống, nâng cao nhận thức pháp luật của nhân dân, từ đó hình thành ý thức, thói quen tự giác chấp hành pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng gia đình văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã nêu nhiều kinh nghiệm hay về xây dựng mô hình hòa giải ở khu dân cư và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao công tác dân vận trong hoạt động hòa giải như: thường xuyên cập nhật, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải, kiến thức pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên; đa dạng hóa nguồn lực xã hội trong công tác hòa giải ở cơ sở, đặc biệt là nguồn nhân lực có kinh nghiệm và hiểu biết pháp luật…

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thành Long - Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhấn mạnh: Thời gian tới, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngành Tư pháp, Tòa án sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ để cùng thực hành tốt kỹ năng “dân vận khéo” trong công tác hòa giải, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này, qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Tăng cường truyền thông về vị trí, vai trò, ý nghĩa của hòa giải ở cơ sở để từng bước hình thành thói quen sử dụng phương thức này trong giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư…

Trung Hiếu


Trung Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]