(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 5-6, tại xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân, Hội Nông dân (HND) tỉnh phối hợp với UBND huyện tổ chức ra quân hưởng ứng ngày môi trường thế giới (5-6). Nhân dịp này, HND tỉnh đã hỗ trợ một số vật dụng, thiết bị phục vụ công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn xã.

Hội Nông dân tỉnh ra quân hưởng ứng ngày môi trường thế giới tại huyện Thường Xuân

Ngày 5-6, tại xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân, Hội Nông dân (HND) tỉnh phối hợp với UBND huyện tổ chức ra quân hưởng ứng ngày môi trường thế giới (5-6). Nhân dịp này, HND tỉnh đã hỗ trợ một số vật dụng, thiết bị phục vụ công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn xã.

Hội Nông dân tỉnh ra quân hưởng ứng ngày môi trường thế giới tại huyện Thường Xuân

HND tỉnh trao hỗ trợ thùng rác cho Nhân dân xã Xuân Cao (Thường Xuân).

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm tuyên truyền cán bộ, hội viên, nông dân và Nhân dân tích cực chủ động tham gia và đẩy mạnh các phong trào bảo vệ môi trường, thể hiện tinh thần nông dân chung tay xây dựng văn minh đô thị, quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Hội Nông dân tỉnh ra quân hưởng ứng ngày môi trường thế giới tại huyện Thường Xuân

Cán bộ, hội viên, nông dân và Nhân dân của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tham gia dọn vệ sinh môi trường.

Sau buổi ra quân, các đại biểu cùng cán bộ, hội viên, nông dân và Nhân dân của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tham gia dọn vệ sinh môi trường, vệ sinh khu phố, đường làng, ngõ xóm; thu gom xử lý rác thải; phát quang bụi rậm; khơi thông cống rãnh thoát nước; khơi thông dòng chảy; nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước…

Hội Nông dân tỉnh ra quân hưởng ứng ngày môi trường thế giới tại huyện Thường Xuân

Ngày Môi trường thế giới năm 2023 có chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa” nhằm truyền tải mạnh mẽ thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu; hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn; tăng cường tái chế, tái sử dụng…Qua đó, HND tỉnh đã phát động nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc tổ chức thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn; khuyến khích người tiêu dùng, sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường....

Hà Lê


Hà Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]