(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng nay (14/10), Ban Dận vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo trực tuyến 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao giải cuộc thi viết “Dân vận khéo” năm 2019, bằng hình thức trực tuyến toàn quốc.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội thảo trực tuyến 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng nay (14/10), Ban Dận vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo trực tuyến 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao giải cuộc thi viết “Dân vận khéo” năm 2019, bằng hình thức trực tuyến toàn quốc.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnhủy Thanh Hóachủ trì tại điểm cầu Thanh Hóa.

Dự hội thảo tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có các đồng chí: TrầnQuốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phạm Minh Chính - Ủy viên BộChính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng - Ủyviên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trương ThịMai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; NguyễnXuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Họcviện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Điểu K’ré - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vậnTrung ương; đại diện lãnh dạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các chuyên gia, nhàkhoa học trong cả nước.

Tham dự hội thảo tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Đỗ Minh Tuấn -Phó Bí thư Tỉnhủy Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và một số huyện, thị trênđịa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốcHọc viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: 70 năm đã trôi qua,tác phẩm “Dân vận” vẫn vẹn nguyên những giá trị thời sự, thể hiện rõ tư tưởng lý luận củaChủ tịch Hồ Chí Minh.

Với bề dày tri thức và kinh nghiệm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ nộidung, nhiệm vụ và phương pháp đối với cán bộ làm công tác dân vận, đồng thời cũng chỉ ranhững lệch lạc, yếu kém trong công tác vận động quần chúng. Qua 70 năm Đảng ta thực hiện

đường lối của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, có thể thấy rõ vai trò, sựđóng góp to lớn của công tác dân vận trong những chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.

Tại hội thảo, các đại biểu, các nhà khoa học đã tập trung tham luận về các vấn đề: Tácphẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn cho công tác dân vận hiện nay; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tác phẩm dân vận; “Dân vận khéo” theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn; vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua bài báo “Dân vận” trong việc nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân; Quân đội nhân dân Việt Nam - 70 năm thực hiện lời dạy trong bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh… Đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm hay cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác vận động nhân dân ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượngkhẳng định bài báo “Dân vận” của Bác Hồ là một tác phẩm tiêu biểu cả về lý luận và thực tiễn, làcương lĩnhvề công tác dân vận của Đảng, là cẩm nang của cán bộ, đảng viên trong mọi giaiđoạn phát triển của cách mạng.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác dân, đồng chí yêu cầu thường xuyên đẩy mạnh công táctuyên truyền, học tập tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến từng cán bộ, đảng viênvà nhân dân. Gắn học tập bài “Dân vận” của Bác với phong trào thi đua Người tốt, việc tốt và Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác tôn giáo, dân tộc trên địa bàn để tạo sự đồng thuận trong xã hội; đẩy mạnh công tác dân vận của chính quyền, cơ quan nhà nước, nhằm nâng cao nhận thức, năng lực, trách nhiệm của các cấp chính quyền, của cán bộ công chức, viên chức đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ cơ sở thực sự đi vào chiều sâu, phát huy dân chủ rộng rãi trong Đảng và nhân dân; gắn thực hiện quy chế dân chủ cơ sở với công tác cải cách hành chính…

Tại buổi hội thảo, ban tổ chức đã trao giải cho 50 tác phẩm lọt vào vòng chung kết báo chí viết về “Dân vận khéo”. Đây là những tác phẩm tiêu biểu về nội dung và hình thức, phản ánh chân thực những điển hình cá nhân và tập thể, những kinh nghiệm hay, mô hình tốt trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, có tính bền vững, sức lan tỏa, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở các địa phương, đơn vị trên phạm vi cả nước; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng, lan tỏa những gía trị tốt đẹp trong xã hội…

Trung Hiếu


Trung Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]